Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:14
RSS

Kẻ mở phòng "bay", "lắc" trong Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 điều "nhân viên nữ" 19 tuổi đến phục vụ thế nào?

Chủ nhật, 27/03/2022, 16:00 (GMT+7)

Kẻ mở phòng "bay", "lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 được xác định nhiều lần tổ chức sử dụng ma túy cả ở trong lẫn ngoài bệnh viện. Gã còn sai người gọi các "nhân viên nữ" đến để phục vụ việc sử dụng ma túy.

Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, TP.Hà Nội) là bị can đầu vụ trong đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy mà Công an TP.Hà Nội triệt phá.

Hắn còn ngang nhiên mở phòng "bay", "lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để "quậy phá". Quý và các đồng phạm vừa bị Công an TP.Hà Nội đề nghị truy tố với hàng loạt tội danh liên quan đến ma túy.

Bản thân Quý bị khởi tố các tội: "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".


Nguyễn Xuân Quý được xác định không chỉ sử dụng ma túy trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 mà còn cùng đồng phạm sử dụng cả ở bên ngoài. Ảnh: Dân Việt

Tài liệu điều tra xác định, Quý không chỉ tổ chức sử dụng ma túy trong buồng bệnh gã tự cải tạo thành phòng "bay", "lắc" ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 mà Quý còn cùng đồng phạm sử dụng ở bên ngoài bệnh viện.

Cụ thể, khoảng 5 giờ sáng 20/3/2021, Quý hẹn Ngô Xuân Tuấn (SN 1981, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đến đón Quý và Đào Hoài Điệp (SN 1985, Phương Liên, Đống Đa, TP.Hà Nội, bệnh nhân cùng điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền), mục đích mang ma túy của Quý đi tìm địa điểm sử dụng.

Tuấn chở Quý, Điệp bằng xe ô tô đến khu vực sảnh 1 trung tâm thương mại ở Long Biên (TP.Hà Nội) thì gặp Lê Hoàng Hải tại đây.

Quý bảo Hải đặt phòng khách sạn để sử dụng ma túy, Hải đồng ý rồi dẫn nhóm Quý đến khách sạn trên đường Vân Đồn (Bạch Đằng, Hai Bà Trưng), đặt thuê 3 phòng.

Sau khi thuê phòng, cả nhóm vào 1 phòng để sử dụng ma túy, lúc này Quý bỏ ra 1 túi nylon chứa khoảng 10 viên thuốc lắc, 1 túi nylon chứa khoảng 10 gam Ketamine đặt vào đĩa sứ, đưa cho Hải "xào Ke" và chia thuốc lắc cho mọi người.


Ra khách sạn bên ngoài để sử dụng ma túy, Quý cho người gọi cả "nhân viên nữ" (đều tuổi đời rất trẻ) đến phục vụ việc các "dân chơi" này sử dụng ma túy. Ảnh: CACC

Quý bảo Hải gọi thuê loa, đèn lade đồng thời gọi 4 "nhân viên nữ" đến phục vụ việc sử dụng ma túy.

4 "nhân viên nữ" gồm: Nguyễn Thị Thu H (SN 2002, Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình), Phạm Thị Thanh Th (SN 2001, Quang Trung, Hà Đông, TP.Hà Nội), Vũ Thị Minh N (SN 2002, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng), Nguyễn Thị Ngọc A (SN 200, Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương).

Quý hứa trả công 5 triệu đồng/người với các nhân viên nữ. Khoảng 11 giờ ngày 20/3/2021, khi đang sử dụng ma túy, Lê Hoàng Hải cùng Ngọc A sang 1 phòng khác nằm nghỉ thì bị cơ quan công an vào kiểm tra bắt giữ, thu toàn bộ số ma túy còn lại.

Tại Cơ quan điều tra, Quý, Hải đều khai nhận hành vi "Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" nêu trên.

Thu H, Thanh Th, Ngọc A, Minh N đều khai nhận việc được Lê Hoàng Hải gọi đến khách sạn để phục vụ việc sử dụng ma túy cho Hải cùng bạn bè, được trả công 5 triệu đồng/người.

Tổ chức nhận dạng, Quý, Hải và 4 "nhân viên nữ" đều nhận dạng được nhau, khẳng định hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Quý, Hải.

Đối với 3 "nhân viên nữ" gồm Thu H, Thanh Th, Minh N khai có sử dụng ma túy, kết quả xác định họ dương tính với ma túy tổng hợp. Cơ qua điều tra đã xử phạt hành chính về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy" đối với 3 cô gái.

Còn "nhân viên nữ" Ngọc A, người này khai không sử dụng ma túy, kết quả thử nước tiểu phản ứng âm tính nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với khách sạn nơi Quý, Hải và các người khách dùng ma túy, do không xác định sự liên quan của Giám đốc kiêm quản lý khách sạn đến sự việc, Cơ quan điều tra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị quản lý khách sạn về hành vi để cho người khách lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý.

Phạm Hiệp
Theo Dân Việt