Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:06
RSS

Cụ bà 68 tuổi nghi bị con gái tâm thần chém tử vong

Chủ nhật, 27/03/2022, 08:25 (GMT+7)

Hàng xóm tá hỏa phát hiện bà Hương (68 tuổi, trú tại thôn 4 xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) đã tử vong, trên người có nhiều vết chém, một số bộ phận đã lìa khỏi cơ thể.


Ngôi nhà nơi bà Hương bị chém tử vong. Ảnh: TT.

Trao đổi với Thanh Niên, ngày 26/3, ông Phạm Bình Luận, Chủ tịch UBND xã Sơn Long (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ bị chém tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h trưa cùng ngày (26/3), một người hàng xóm đến mời bà Lê Thị Hương (68 tuổi, trú tại thôn 4 xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) sang uống nước chè xanh thì thấy cửa nhà đóng chặt. Khi mở cửa bước vào thì tá hỏa phát hiện bà Hương đã tử vong, trên người có nhiều vết chém, một số bộ phận đã lìa khỏi cơ thể. Nghi bà Hương bị sát hại nên người hàng xóm đã báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an xã Sơn Long đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo Vietnamnet, cơ quan điều tra bước đầu xác định nghi phạm là con gái nạn nhân, tên Phạm Thị Thu Hiền (SN 1979, con gái duy nhất của bà Hương - PV) là đối tượng gây ra vụ án mạng đau lòng nói trên nên cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ.

Được biết, Hiền lấy chồng về xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn). Do bị tâm thần nên gần đây về sống cùng với mẹ đẻ. 

Vợ chồng chị Hiền có 4 người con, cháu đầu vừa tham gia nhập ngũ, cháu út đang học mầm non. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại