Thứ tư, 24/04/2024 | 12:28
RSS

Bắt 2 nhóm đối tượng dùng súng quân dụng và hung khí giải quyết mâu thuẫn

Chủ nhật, 27/03/2022, 14:42 (GMT+7)

Mâu thuẫn trong vay mượn tiền, 2 nhóm đối tượng ở Trà Vinh hẹn nhau giải quyết bằng súng quân dụng và hung khí nguy hiểm...

Sáng 27/3, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Thạch Huỳnh (SN 1995), Lý Văn Tâm (SN 2002), Thạch Dương (SN 2000), Phạm Thanh Tiền (SN 1990, cùng huyện Duyên Hải, Trà Vinh) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Bắt 2 nhóm đối tượng dùng súng quân dụng và hung khí giải quyết mâu thuẫn

Đối tượng Nguyễn Thái Hòa. Ảnh: CACC

Riêng Nguyễn Thái Hòa (SN 1973, ngụ thị xã Duyên Hải) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Theo kết quả điều tra, Tiền và Hòa mâu thuẫn trong vay mượn tiền nên chiều 24/2, cả hai hẹn gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn.

Đến tối cùng ngày, Tiền chuẩn bị hung khí cùng với Huỳnh, Tâm, Dương tập hợp thêm 8 người khác. Còn Hòa thì tập hợp khoảng 20 người, sau đó mang theo súng đến điểm hẹn.

Khi gặp nhóm của Tiền, nhóm của Hòa đã nổ súng, sau đó hai bên lao vào hỗn chiến.

Bắt 2 nhóm đối tượng dùng súng quân dụng và hung khí giải quyết mâu thuẫn

Tiền, Huỳnh, Tâm, Dương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong lúc hỗn chiến, Hòa bị nhóm của Tiền chém nhiều nhát vào người. Tiền giằng lấy súng trên tay Hòa nên bị cướp cò, đạn trúng vào chân. Sau đó, 2 nhóm giải tán. Khẩu súng được Tiền mang nộp cơ quan công an.

Sau khi 2 nhóm giải tán, Hòa bỏ trốn tại nhiều nơi, từ đất liền đến các huyện đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 26/3, lực lượng công an đã bắt giữ được Hòa tại TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Hòa sau đó được di lý về Trà Vinh.

Khám xét nhà của Hòa, lực lượng công an điều tra thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, trong đó có nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay, mượn tiền.

Qua xác minh, công an xác định Hòa từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản trốn khỏi nơi giam giữ và giết người.
Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố các bị can nêu trên và đang mở rộng điều tra, xử lý các trường hợp liên quan.

Huỳnh Xây
Theo Dân Việt