Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:13
RSS

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 32 bánh heroin từ Điện Biên về Lào Cai

Thứ năm, 24/03/2022, 15:02 (GMT+7)

Lực lượng bộ đội biên phòng đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 32 bánh heroin, 1 xe máy và một số giấy tờ khác.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 32 bánh heroin từ Điện Biên đến Lào Cai để tiêu thụ

Giàng A Lảnh và Lý Thị Mái tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh niên

Theo thông tin trên báo Thanh niên, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 0h45 ngày 24/3, trên QL 4D (địa phận thôn Giàng Thàng, xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) lực lượng biên phòng đã bắt 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vụ bắt giữ này nằm trong chuyên án A222 của Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên và Lào Cai.

Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Giàng A Lảnh (sinh năm 1988, trú tại bản Huổi Lắp, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) và Lý Thị Mái (sinh năm 1990, trú tại bản Chuyên Gia, xã Nậm kè, huyện Mường nhé, tỉnh Điện Biên). Tại hiện trường, lực lượng biên phòng đã thu giữ 32 bánh heroin, 1 xe máy và một số giấy tờ tùy thân khác.

Làm việc với cơ quan điều tra, 2 đối tượng Lảnh và Mái khai nhận đã vận chuyển thuê 32 bánh heroin từ Điện Biên về Lào Cai cho một người Trung Quốc Khi đang trên đường vận chuyển thì bị bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, như báo Lao động đưa tin, vào lúc 19h20 ngày 22/3, tại Km 377+300 Quốc lộ 6, Tổ công tác số 1, Đội 1266 - Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Công an huyện Tuần Giáo đã bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh ban đầu, xác định nghi phạm là Nguyễn Việt Thắng (sinh năm 1992, trú tại Tổ 4, Phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Khi bị bắt, Thắng đang đi trên xe khách chạy tuyến Điện Biên - Tuyên Quang. Qua kiểm tra đã phát hiện Thắng đang cất giấu trong balo 1 gói màu đen, bên trong chứa 6 gói màu xanh gồm 1.200 viên ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tang vật và bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại