Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:14
RSS

HLV Tan Cheng Hoe: 'Malaysia đá dưới sức do mặt sân Mỹ Đình không tốt’

Chủ nhật, 13/10/2019, 10:27 (GMT+7)

Có lẽ vì quá thất vọng sau trận thua 0-1 trước Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe đã bỏ họp báo và chỉ lên tiếng khi đã trở về nước.

HLV Tan Cheng Hoe: Malaysia đá dưới sức do mặt sân Mỹ Đình không tốt

Trên sân Mỹ Đình vào tối 10/10, trước đối thủ quen thuộc Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã gặp không ít khó khăn ở những phút đầu của trận đấu. Tuy nhiên, ở phút 40, Quế Ngọc Hải bất ngờ có đường chuyền dài tinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho Quang Hải ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng này, Việt Nam chơi khởi sắc với thế trận chặt chẽ. Đặc biệt trong hiệp 2 của trận đấu, các chàng trai áo đỏ đã khiến đội bạn lâm vào tình trạng bế tắc toàn diện. Cả hiệp đấu, Malaysia không có nổi một cơ hội nào và đành chấp nhận thua trận.

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của “Hổ Malayan” tại Mỹ Đình và trong cả ba trận đấu họ đều không ghi được bàn thắng. Trong suốt 90 phút với Việt Nam, Malaysia chỉ có một cơ hội thực sự rõ ràng ở phút thứ 10 sau cú đánh đầu của Syafiq Ahmad.

Có lẽ vì quá thất vọng sau trận thua 0-1 trước Việt Nam,  HLV Tan Cheng Hoe đã bỏ họp báo và chỉ lên tiếng khi đã trở về nước. Trả lời tờ Malay Mail, nhà cầm quân Tan Cheng Hoe cũng cho rằng ĐT Việt Nam tỏ ra quá mạnh, trong khi Malaysia thiếu đi nhiều yếu tố để có thể ghi bàn. “Tôi thất vọng với kết quả này. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là tôi thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ, nhưng thất bại thật không hề dễ chịu.

HLV Tan Cheng Hoe: Malaysia đá dưới sức do mặt sân Mỹ Đình không tốt2

 Tuyển Việt Nam với hàng phòng ngự chắc chắn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Mọi người đều biết đội tuyển Việt Nam đang có phong độ cao như thế nào. Họ thậm chí đã vào tới tứ kết Asian Cup. Việt Nam đã thi đấu với chiến thuật đúng đắn. Họ không để lộ bất kỳ khoảng không gian nào khiến các cầu thủ gặp rất nhiều khó khăn”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Trong khi đó,  phát biểu trên New Straits Times, HLV Tan Cheng Hoe nói: "Toàn đội thi đấu dưới sức, không thể hiện đúng phong độ như 2 trận trước đó (gặp UAE và Indonesia). Malaysia không tạo ra cơ hội để ghi bàn, không thể đưa được bóng vào vòng cấm đối phương".

"Điều kiện mặt sân Mỹ Đình là không tốt khiến chúng tôi không thể triển khai lối chơi bóng nhỏ. Mặt cỏ của sân hơi cao, nhưng tôi cũng không thể đổ tại cho điều này được" .

Với trận thua Việt Nam, Malaysia mới có 3 điểm sau 3 lượt trận (thắng 1, thua 2).  Kết quả này khiến cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe hẹp đi khá nhiều.

Trong tháng 10, đoàn quân dưới quyền HLV Tan Cheng Hoe chỉ phải thi đấu 1 trận. Ở lượt trận ngày 15/10, Malaysia được nghỉ. Họ chỉ trở lại thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 với Thái Lan và Indonesia trong tháng 11 tới.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN