Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:26
RSS

HLV Tan Cheng Hoe lần đầu lên tiếng sau trận thua đội tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 12/10/2019, 07:26 (GMT+7)

Mới đây, HLV Tan Cheng Hoe trả lời truyền thông trong nước và không giấu nổi sự thất vọng vì trận thua Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình.

Lần thứ 3 thất bại trước đội tuyển Việt Nam khiến HLV của Malaysia Tan Cheng Hoe không giấu nổi thất vọng và bỏ buổi họp báo sau trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tối 10/10, thay vào đó HLV gốc Hoa nhường quyền trả lời cho trợ lý Balachandran.

Hôm qua 11/10, HLV này đã chia sẻ với Astro Arena: “Tôi thất vọng với kết quả này. Điều đó không có nghĩa là tôi thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ, nhưng thất bại thật không hề dễ chịu.

Mọi người đều biết đội tuyển Việt Nam đang có phong độ cao như thế nào. Họ thậm chí đã vào tới tứ kết Asian Cup. Việt Nam đã thi đấu với chiến thuật đúng đắn. Họ không để lộ bất kỳ khoảng không gian nào khiến các cầu thủ gặp rất nhiều khó khăn”.

Trong buổi họp báo tối ngày hôm 10/10, trợ lý HLV Balachandran dành nhiều lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam: "Đầu tiên cần phải chúc mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam. Chúng tôi đã sắp xếp chiến thuật dựa trên tương quan lực lượng và khả năng của các cầu thủ.

Malaysia cũng đã có được nhiều đường lên bóng và một vài cơ hội dứt điểm nhưng lại không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, Việt Nam đã quá lấn át thế trận và những sai lầm ở hàng thủ của chúng tôi đã bị lộ ra”.

HLV Tan Cheng Hoe 'lộ diện' nhận xét về đội tuyển Việt Nam
HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cao đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo

Trong khi đó, phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với ĐT Malaysia, HLV Park Hang Seo không giấu nổi niềm vui: "Đây là trận đấu mà chúng ta gặp một Malaysia đã mạnh hơn thời điểm AFF Cup 2018 rất nhiều, so với trận đấu trước đó họ đã có thay đổi ở 3 vị trí khác nhau.

Các cầu thủ của ĐT Việt Nam đã thực hiện rất tốt về chiến thuật dù chúng ta chỉ thắng 1 bàn, đối thủ đã phân tích rất kĩ về đội tuyển Việt Nam. Tôi tự hào vì được dẫn dắt họ".

Theo HLV Park Hang Seo các cầu thủ Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ từ BHL. "Tất cả những tiền đạo có mặt ở ĐT Việt Nam đều được tôi tin tưởng, không thể chỉ vì không ghi bàn mà đánh giá quá thấp họ. Các tiền vệ hay hậu vệ đều có thể ghi bàn, vấn đề là cách bàn thắng ấy đã diễn ra như thế nào.

Chúng ta cần giải quyết vấn đề có quá nhiều tiền đạo ngoại chiếm suất tại V.League, các tiền đạo nội không có nhiều cơ hội", chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp.

HLV Park Hang Seo đánh giá bộ đôi hảo thủ của đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ: "Tôi đánh giá là Công Phượng và Văn Hậu đã có một trận đấu tốt. Họ đã được chơi và tập luyện ở những giải đấu có trình độ rất cao. Tôi nghĩ rằng không phải bất kì thời điểm nào một cầu thủ cũng có thể chơi bùng nổ. Hôm nay Công Phượng và Văn Hậu đã làm tốt nhiệm vụ của mình".

Với chiến thắng này đội tuyển Việt Nam có được 4 điểm sau 2 lượt trận và tạm đứng thứ 3 bảng G (bằng điểm song thua kém chỉ số phụ so với Thái Lan).

Với việc xuất sắc giành trọn 3 điểm vô cùng quan trọng trước Malaysia trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tối 10/10 trên SVĐQG Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã được được 1 tỷ đồng tiền thưởng động viên từ VFF.

Sau 2 trận thua liên tiếp trước Malaysia và Thái Lan, ĐT Indonesia tiếp tục đối mặt với một thử thách vô cùng khó khăn nữa khi phải đến làm khách trên sân của UAE. đại diện của khu vực Đông Nam Á đã không thể tạo nên bất ngờ và nhận trận thua đậm 5-0 trước đội chủ nhà qua đó tiếp tục đứng cuối bảng G với 0 điểm sau 3 lượt trận.

Với 3 điểm có được, UAE đã vươn lên dẫn đầu bảng G với 6 điểm tối đa sau 2 trận đã đấu. Sự vươn lên của UAE cũng đã đẩy ĐT Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng đấu (có cùng 4 điểm giống như Thái Lan nhưng xếp dưới do kém về hiệu số).

Trong tháng 10/2019, đoàn quân của HLV Park Hang Seo gặp Malaysia (10/10) và làm khách Indonesia (15/10).

Theo BXH Vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam cần phải giành được vị trí đầu bảng G hoặc lọt vào top 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất, để giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN