Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:58
RSS

Quyết khuất phục Việt Nam, Malaysia mang 4 sao nhập tịch sang Hà Nội

Thứ hai, 07/10/2019, 10:00 (GMT+7)

Cách đây ít giờ, HLV Tan Chang Hoe chính thức chốt danh sách đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho trận làm khách trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Sau chiến thắng ấn tượng 6-0 trước Sri Lanka trận đấu giao hữu, mới đây, HLV Tan Chang Hoe và Liên đoàn bóng đá Malaysia chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận làm khách trước Việt Nam ở vòng loại World Cup vào ngày 10/10 tới.

Ba gương mặt bị loại ở phút chót là tiền vệ Partiban Janasekaran, Nor Azam Azih và tiền đạo Shahrel Fikri Fauzi. Đây là điều được dự báo từ trước, bởi cả ba cầu thủ này đều không có sự tiến bộ nào đáng kể nào trong thời gian qua, thậm chí gây thất vọng với phong độ yếu kém.

23 cầu thủ còn lại trong danh sách đều là các cầu thủ tốt nhất của bóng đá Malaysia ở thời điểm hiện tại và có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.

Trong danh sách Malaysia hành quân sang Việt Nan lần này nổi bật nhất phải kể đến 4 gương mặt nhập tịch gồm: hậu vệ trái La’Vere Corbin-Ong (gốc Anh, 28 tuổi), hậu vệ phải Matthew Davies (gốc Australia, 24 tuổi), tiền vệ Brendan Gan (gốc Australia, 31 tuổi) và tiền vệ Mohamadou Sumareh (gốc Gambia, 28 tuổi). Đây đều là những hảo thủ chất lượng và là mối đe dọa đối với khung thành của Đặng Văn Lâm ở trận so tài tới đây.

Malaysia mang 4 sao nhập tịch sang Hà Nội nhằm đánh bại đội chủ nhà Việt Nam
Malaysia sử dụng 4 sao nhập tịch ở trận làm khách Việt Nam

Ngoài ra trong đội hình Malaysia còn có nhiều cầu thủ đáng chú ý như trung vệ Shahrul Saad, tiền vệ Safawi Rasid, Syafiq Ahmad hay tiền đạo Idlan Talaha đều sở hữu phong độ rất cao tại giải đấu trong nước và hai lượt trận đầu vòng loại World Cup 2022

Chiến thắng ấn tượng trước Sri Lanka giúp HLV Tan Cheng Hoe có sự tự tin rất lớn trước khi làm khách tại Mỹ Đình. “Đây là một kết quả rất tốt. Các cầu thủ của tôi đã tập trung và thể hiện sự quyết tâm trong suốt trận đấu. Tôi tin các cầu thủ sẽ tiếp tục tiếp tục giữ vững tinh thần và lối chơi này khi chúng tôi đối đầu với Việt Nam. Tôi vẫn chưa chốt danh sách 23 cầu thủ cho chuyến đi đến Hà Nội. Tôi sẽ phải xem xét kỹ càng tình trạng thể lực của từng cầu thủ trước khi hoàn tất danh sách”, Ông Tan Cheng Hoe nói.

Trong khi đó, với cú hat-trick có được trong trận đấu này, Syafiq tỏ ra hết sức tự tin: “Thật tuyệt khi ghi được một cú hat-trick trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã thể hiện khả năng và sự điềm tĩnh trong suốt trận đấu. Tôi hy vọng chúng tôi có thể chơi bóng như vậy tại Hà Nội”.

Danh sách đội tuyển Malaysia dự trân đấu với đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Farizal Marlias, Hafizul Hakim, Ifwat Akmal

Hậu vệ: Matthew Davies, Syahmi Safari, Adam Nor Azlin, Aidil Zafuan, La’Vere Corbin-Ong, Irfan Zakaria, Shahrul Saad, Nazirul Naim, Dominic Tan.

Tiền vệ: Mohamadou Sumareh, Azzizan Nordin, Brendan Gan, Akram Mahinan, Syamer Kutty Abba, Akhyar Rashid, Safawi Rasid, Abdul Halim Saari, Danial Amier Norisham.

Tiền đạo: Norshahrul Idlan Talaha, Syafiq Ahmad.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN