Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:33
RSS

HLV Hải Phòng và SLNA nói gì sau trận đấu trên sân Vinh?

Thứ hai, 13/02/2023, 07:10 (GMT+7)

Nói về trận đấu trên sân Vinh, HLV Huy Hoàng và Chu Đình Nghiêm mang những cảm xúc trái ngược nhau.

Ở vòng 3 V.League 2023, Hải Phòng hòa 1-1 trước SLNA trên sân Vinh. Đội chủ nhà bị đối thủ dẫn trước ở phút thứ 10 sau sai lầm của thủ môn Trần Văn Tiến, khi chuyền bóng vào khu vực nguy hiểm để đối thủ cướp được.

Tới phút 12, ngoại binh Jordy Soladio solo ghi bàn thắng quý giá giúp Sông Lam Nghệ An giữ lại 1 điểm và có trận hòa thứ 3 liên tiếp ở mùa giải năm nay.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An cho hay: “Những đường lên bóng của Sông Lam Nghệ An bị bẻ gãy nhiều khiến các ngoại binh ở tuyến trên không có bóng. Tôi nghĩ nếu có Phan Văn Đức thì việc tấn công sẽ ổn hơn. Cậu ấy đã chơi nhiều năm với Sông Lam Nghệ An. Hiện tại, Sông Lam Nghệ An cần tìm kiếm những vị trí để thay thế, lấp đầy khoảng trống mà Văn Đức để lại”.

Nói về trận đấu trên sân Vinh, HLV Huy Hoàng cho biết: "Đương nhiên là tôi không hài lòng về kết quả này. Sông Lam Nghệ An trải qua hai trận sân nhà rồi nhưng lại không tận dụng được lợi thế.

Chúng tôi đang thiếu lực lượng tại hàng thủ khi thủ môn Văn Hoàng đang điều trị chấn thương. Văn Tiến thì chưa chỉ huy được hàng thủ. Tôi cũng chưa hài lòng về cách triển khai bóng ở các đợt tấn công, đặc biệt là các cầu thủ trẻ lẫn cầu thủ có kinh nghiệm mắc sai số khá nhiều”.

Hòa trận thứ 3 liên tiếp, Sông Lam Nghệ An vẫn dậm chân ở giữa bảng xếp hạng với vị trí thứ 7. Ở vòng 4, Sôn Lam Nghệ An có cơ hội bỏ túi 3 điểm khi gặp tân binh Khánh Hòa.Về trận đấu này, HLV Huy Hoàng cho hay: "Đã thi đấu ở V.League thì chẳng ai yếu cả. Họ còn được chơi trên sân nhà nữa. Khánh Hòa sẽ gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Đội sẽ cố gắng để có được kết quả tốt”.

HLV Hải Phòng và SLNA mang tâm trạng trái ngược
HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng với một điểm có được trên sân Vinh

Bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Tôi hài lòng về trận đấu này, đá sân khách mà có được 1 điểm là thành công. Sông Lam Nghệ An hoặc Hải Phòng lối chơi hôm nay hai đội chưa đạt được tốt nhất, do mặt sân, lối chơi của hai đội. Hai đội bị căng cứng, không dám mạnh dạn phối hợp. Cơ hội 2 đội đều có. Mặt sân của SLNA mà phối hợp nhỏ thì rất khó.

Soladio tốt, nhưng cần thời gian để hòa nhịp. Các bạn biết ngoại binh bất cứ cầu thủ nào rất khó khăn, thử nhiều nhưng chọn thì khó, hầu như may rủi. Chúng tôi chưa yên tâm về ngoại binh. Kể cả Sông Lam Nghệ An cũng vậy. Họ thử việc cầu thủ ngoại nhiều nhưng chưa tìm được ai ưng ý".

Về tình hình của Lương Xuân Trường, ông Nghiêm không kỳ vọng cầu thủ này sớm đóng góp cho hành trình của CLB Hải Phòng: "Xuân Trường thời điểm này chưa thể thi đấu, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới lối chơi của CLB Hải Phòng. Chưa chắc Xuân Trường quay lại đã có thể có suất đá chính. Điều quan trọng là cậu ấy có hòa nhập được với lối chơi của đội hay không.

Mùa này đội hình CLB Hải Phòng thay đổi tới 70%, ở cả nội binh lẫn ngoại binh, chúng tôi cần thời gian để xây dựng lối chơi. Với Xuân Trường cũng vậy, khi trở lại, cậu ấy cũng cần thời gian để hòa nhập", HLV Chu Đình Nghiêm cho hay.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại