Thứ năm, 28/03/2024 | 23:38
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh bị sát hại

Thứ tư, 03/11/2021, 09:59 (GMT+7)

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Hà Trọng Quyết - hung thủ sát hại bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh.

Sự kiện:
Hà Tĩnh

Hé lộ nguyên nhân vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh bị sát hại

Hà Trọng Quyết tại cơ quan chức năng. Ảnh: Dân Việt

Sáng 3/11/2021, liên quan đến vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh bị sát hại gây rúng động dư luận thời gian vừa qua, cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Hà Trọng Quyết (SN 1993, trú tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Quyết khai nhận có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, đối tượng nảy sinh ý định giết cháu H.T.Đ (8 tuổi, là con của vợ chồng ông H.T.Q) nhằm trả thù. Khoảng 15h30' ngày 25/10, Quyết vờ hỏi cháu Đ cho Quyết mượn một cái bao tải rồi âm thầm đi theo sau.

Khi cháu Đ. đang đứng ở thềm nhà thì Quyết dùng dao chém cật lực vào đầu và rất nhiều bộ phận khác trên cơ thể cháu Đ. Gây án xong, Quyết trở về nhà cùng con dao gây án. Hắn thay bộ quần áo khác rồi ra đồng chăn bò cùng mọi người trong thôn. Thời điểm này, mọi người trong thôn hầu hết đều ra đồng gieo hạt ngô nên không ai hay biết sự việc.

Được biết, để bắt giữ được Quyết không hề đơn giản do không có nhân chứng, vật chứng cụ thể. Toàn bộ gia đình nạn nhân cháu Đ. và hàng xóm đều đi làm đồng, gia đình cháu Đ và khu vực xung quanh cũng không có camera. Lúc đầu Quyết rất ranh mãnh, ngoan cố, khai báo quanh co nhưng dưới lập luận sắc bén, lý lẽ cùng chứng cứ thuyết phục, Quyết đã thừa nhận giết cháu Đ.

Hé lộ nguyên nhân vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh bị sát hại

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Thanh niên

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, trên địa bàn xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vừa xảy ra sự việc bé trai 8 tuổi được phát hiện tử vong bên vũng máu, trên người có nhiều vết thương nghi bị sát hại. Nạn nhân là cháu H.T.Đ. (học lớp 3, trú tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 25/10, người chị gái đi học về thì phát hiện em trai là H.T.Đ. gục bên vũng máu. Người chị gái liền hô hoán, cầu cứu mọi người. Ngay sau đó, em Đ. được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cấp cứu nhưng em này được xác định đã tử vong từ trước. Được biết, thời điểm được đưa đi cấp cứu, trên người cháu Đ. có gần 10 vết chém ở đầu, gáy, lưng, tay.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra và truy bắt thủ phạm. Theo UBND xã Sơn Ninh, thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ của em Đ. đang đi trỉa ngô ở cánh đồng gần nhà. Gia đình cháu Đ. có hoàn cảnh khá khó khăn. Bố mẹ cháu Đ. chỉ ở nhà làm ruộng. Ở địa phương, gia đình cháu Đ. sống hiền lành, không có mâu thuẫn, xích mích với ai.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại