Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:38
RSS

Hé lộ nguyên nhân ông chủ tiệm may gục chết trên sàn nhà ở Thái Nguyên

Thứ năm, 06/06/2019, 10:32 (GMT+7)

Chính quyền địa phương đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến thân thế của người chủ tiệm may tử vong trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin mới nhất vụ người chủ tiệm may tử vong ở Thái NguyênHiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, một người bạn đến tiệm may Sinh Sài Gòn (thuộc địa bàn tổ 29, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tìm ông chủ thì phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm gục dưới sàn nhà, cổ tay nạn nhân có vết cắt, máu chảy nhiều, cạnh đó là 1 con dao.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Nghiêm Văn Sinh (SN 1973, quê Ứng Hoà, Hà Nội). Vụ việc được nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Được biết nơi phát hiện thi thể được nạn nhân thuê lại và mở tiệm may quần áo khoảng vài năm trở lại đây.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, cổ tay nạn nhân có 3 vết cắt ngang, 1 nhát đâm ở vùng bụng, 1 nhát đâm ở vùng cổ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 con dao bầu (dạng dao chọc tiết lợn), 1 lưỡi dao tem (dao cạo dâu).

Tài sản trong nhà không bị xáo trộn hay mất mát gì, chiếc xe mô tô dựng ở hiên nhà vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong là do tự tử.

Thông tin trên báo chí cho biết, trước khi được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể trong tiệm may, theo tài liệu của Công an TP.Thái Nguyên, Nghiêm Văn Sinh mới bị Công an Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khởi tố tội dâm ô người dưới 16 tuổi và đang trong quá trình chờ xét xử.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, sáng ngày 6/6, trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Điểm, Chủ tịch UBND xã Hoà Lâm (huyện Ứng Hoà, Hà Nội) xác nhận nạn nhân Sinh hiện có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thôn Trạch Xá (xã Hoà Lâm).

“Ông Sinh đúng là người địa phương. Sau khi xảy ra vụ việc, người thân đã lên Thái Nguyên làm thủ tục hoả táng cho nạn nhân và đưa tro cốt về quê để thờ cúng”, ông Điểm cho biết.

Theo thông tin vị Chủ tịch UBND xã Hoà Lâm cho biết, làm nghề thợ may và có thuê cửa hàng, mở tiệm may quần áo khoảng vài năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân đã có 1 vợ và 3 người con.

“Ở địa phương nạn nhân cũng không có gì đặc biệt ngoài việc hay ăn chơi, rượu chè. Cách đây khoảng 3 năm trước đây, trong lúc ngồi uống rượu với anh em bạn bè có xảy ra mâu thuẫn, ông Sinh có dùng chai rượu đập vào đầu một người đàn ông khác.

Sau khi vụ việc trên xảy ra, ông Sinh không bị khởi tố nhưng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh người gây thương tích”, ông Điểm cho biết.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN