Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:11
RSS

Thanh Hoá: Nhắc nhở việc gửi xe, bảo vệ chợ bị đâm tử vong

Thứ ba, 04/06/2019, 11:55 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc gửi xe tại chợ, đối tượng đã dùng dao sát hại nạn nhân sau đó đến cơ quan chức năng đầu thú.

Thanh Hoá: Nhắc nhở việc gửi xe, bảo vệ chợ bị đâm tử vongKhu vực cổng chợ Trầu - Công Liêm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Anh Thắng

Sáng ngày 4/6, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Công Liêm (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) cho biết mới đây trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đỗ Trung C. (SN 1957, trú tại xã Công Liêm). Hung thủ ra tay sát hại ông C. cũng được làm rõ là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1981, trú tại xã Công Chính, huyện Nông Cống).

Theo thông tin ban đầu, khoảng sáng ngày 3/6, Mạnh di chuyển xe máy tới chợ Trầu – Công Liêm nhưng không đưa xe vào khu vực gửi mà dựng ở cổng chợ. Là bảo vệ chợ nên trong lúc đi kiểm tra, ông C. thấy xe của Mạnh nên đã yêu cầu Mạnh để xe vào khu vực gửi nhưng đối tượng không chấp hành.

Từ sự việc trên, giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn. Lúc này, Mạnh đã lấy dao nhọn của một cửa hàng gần đó đâm trọng thương ông C. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Gây án xong, Mạnh bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó ra cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nông Cống tiến hành điều tra, làm rõ.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN