Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:08
RSS

Lại xảy ra tình trạng nhân viên bị khách hành hung tại sân bay Thọ Xuân

Thứ tư, 05/06/2019, 21:27 (GMT+7)

Tại sân bay Thọ Xuân tiếp tục xảy ra tình trạng nhân viên bị khách hành hung gây thương tích nghiêm trọng.

Lại xảy ra tình trạng nhân viên bị khách hành hung tại sân bay Thọ XuânNhân viên bị hành khác hành hung tại sân bay Thọ Xuân cuối năm 2018

Thông tin trên VietnamNet cho biết, khoảng 20h25’ ngày 1/6, hành khách Lê Văn Hùng (38 tuổi, trú tại xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đi chuyến bay VJ247 từ Thanh Hóa - TP.HCM (dự kiến cất cánh lúc 20h55’ cùng ngày), đã không tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên kiểm soát an ninh tại khu vực kiểm tra soi chiếu hành khách, hành lý xách tay.

Khi được nhân viên kiểm soát an ninh nhắc nhở, nam hành khách to tiếng chửi bới, thách thức thậm chí ôm cổ rồi vật ngã một nhân viên an ninh. 

Khi lực lượng an ninh đưa về phòng xử lý, đối tượng tiếp tục có hành vi chống đối, dùng tay bị còng đập vào đầu nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Cao Đức Sơn, khiến đầu của anh Sơn chảy máu.

Đây không phải lần đầu tiên tại Cảng hàng không Thọ Xuân xảy ra tình trạng khách hàng hành hung nhân viên sân bay.

Vào chiều 23/11/2018, 3 đối tượng gồm Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng (đều thường trú ở Thanh Hoá) ra sân bay tiễn người quen cũng có hành vi đuổi đánh nhân viên hàng không Lê Thị Giang và đánh cả những người vào can ngăn.

Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành quyết định cấm vận chuyển có thời hạn 12 tháng bằng đường hàng không và Công an Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN