Thứ tư, 24/04/2024 | 09:31
RSS

Hé lộ hậu phương vừa đẹp vừa đảm của các Táo quân

Thứ sáu, 04/02/2022, 10:53 (GMT+7)

Nghệ sĩ Quang Thắng, Chí Trung, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý có sự nghiệp thành công không thể thiếu bóng dáng của những người phụ nữ âm thầm đứng sau ủng hộ tinh thần, cổ vũ họ.

Sự kiện:
Táo Quân

Quang Thắng

Nghệ sĩ Quang Thắng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình Táo quân hàng năm. Anh thường đảm nhận vai "Táo Kinh tế". Tuy nhiên, nam diễn viên khá kín tiếng trong cuộc sống hôn nhân. Ít ai biết, đứng sau thành công của Quang Thắng là bà xã anh - hậu phương vững chắc luôn cổ vũ, ủng hộ tinh thần cho Quang Thắng.

Hé lộ hậu phương vừa đẹp vừa đảm của các Táo quân

Bà xã Quang Thắng tên Cao Thanh Hảo, kém chồng 11 tuổi. Cô kết hôn với nghệ sĩ Quang Thắng năm 2002 và có ba người con chung, gồm hai gái và một trai. Ở tuổi U40, bà xã "Táo Kinh tế" sở hữu nhan sắc trẻ trung, đằm thắm và gu ăn mặc sành điệu. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những bức ảnh đẹp của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè.

Dù đã kết hôn gần 20 năm và đã có với nhau ba người con nhưng vợ chồng nghệ sĩ Quang Thắng vẫn nhiều người ngưỡng mộ bởi những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc.

Hé lộ hậu phương vừa đẹp vừa đảm của các Táo quân

Thanh Hảo từng có thời gian công tác tại thư viện Hải Phòng nhưng sau khi sinh con trai út, cô quyết định ở nhà để lo việc nội trợ, quán xuyến gia đình. 

Xuân Bắc

Xuân Bắc được giao vai Nam Tào trong Táo quân. Tuy nhiên, năm nay anh không tham gia chương trình vì lý do riêng. Ít ai biết được rằng, đằng sau sự thành công của nghệ sĩ Xuân Bắc chính là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh có thể giúp anh quán xuyến tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình. 

Hé lộ hậu phương vừa đẹp vừa đảm của các Táo quân

Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1982, vốn là tiểu thư của một gia đình đại gia có tiếng ở Hà Nội từ nhiều năm về trước. Xuân Bắc và bà xã từng đóng chung trong tiểu phẩm hài Gala Gặp Nhau Cuối Năm 2004 với vai diễn Tạ Thị Lạng.

Sau khi kết hôn, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc không theo nghiệp diễn mà trở thành giảng viên tại khoa Sân khấu, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Hé lộ hậu phương vừa đẹp vừa đảm của các Táo quân

Trong một vài chương trình truyền hình, NS Xuân Bắc từng có những chia sẻ ngắn gọn về người vợ đảm đang: "Dù có đi ra ngoài làm việc căng thẳng thế nào đi chăng nữa, khi về nhà thấy vợ mình cười là mọi mệt mỏi và phiền muộn đều tan biến hết!". Hiện nay, Hồng Nhung và Xuân Bắc đã có chung với nhau 3 cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh.

Không chỉ là một người vợ đảm đang, Hồng Nhung còn là "hậu phương quyền lực" của nghệ sĩ Xuân Bắc. Nam danh hài khẳng định rằng mọi quyết định của anh đều có sự can thiệp, khích lệ của vợ. Anh từng thừa nhận rằng không có người phụ nữ nào có thể "đứng cạnh" vợ mình: "Khi có vợ con rồi thì tôi rất rõ ràng. Thứ nhất, không có bất kỳ người con gái nào đứng cạnh vợ tôi được. Thứ hai, không bao giờ nói lời yêu với hai người con gái trong cùng một khoảng thời gian".

NSND Tự Long

NSND Tự Long là một nghệ sĩ hài, sĩ quan quân đội hàm Đại tá, nghệ sĩ chèo nổi tiếng. Hiện anh đang giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Tham gia Táo quân, anh đảm nhận nhiều vai Táo như Táo thể thao Táo Điện lực, Táo Thoát nước, Táo Văn hóa... Với khả năng hát chèo cuốn hút, tự nhiên, các tiết mục của NSND Tự Long luôn được khán giả chờ đón nhất. 

Hé lộ hậu phương vừa đẹp vừa đảm của các Táo quân

Về đời tư, NSND Tự Long kết hôn lần 2 với Minh Nguyệt vào năm 2015. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên bà xã. Kỉ niệm 5 năm ngày cưới vào tháng 5.2020, Tự Long gửi tới vợ lời nhắn ngọt ngào: “5 năm ngày cưới! 7/5/2015. Cảm ơn em đã đến bên anh. Xin lỗi em vì anh biến em thành người phụ nữ của gia đình! Yêu em và con nhiều lắm!”.

Hé lộ hậu phương vừa đẹp vừa đảm của các Táo quân

Bà xã của Minh Nguyệt kém NSND Tự Long 12 tuổi và hiện đang là giảng viên khoa Sân khấu điện ảnh của Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Minh Nguyệt sở hữu vẻ đẹp hiền hậu, khả ái. Không những thế, cô còn được nhận xét là hình mẫu phụ nữ tài giỏi, đảm đang.

NSND Công Lý

NSND Công Lý đóng vai Bắc Đẩu trong Táo quân. Giống như Xuân Bắc, năm nay anh không tham gia chương trình. Hiện, anh đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội. 

Hé lộ hậu phương vừa đẹp vừa đảm của các Táo quân

Đầu năm 2021, Công Lý tổ chức đám cưới lần 3 với bạn gái là nhà báo Ngọc Hà, kém anh 15 tuổi. Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào năm 2016. Bà xã Công Lý từng lọt top 20 "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2008.Là phóng viên làm về mảng văn hóa giải trí Ngọc Hà luôn xuất hiện với trang phục đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn gây chú ý.

Không chỉ đồng hành cùng nghệ sĩ Công Lý trong cuộc sống, cô còn là người đứng sau ủng hộ sự nghiệp của chồng.

Nói về lý do ông xã không tham gia Táo quân 2022, Ngọc Hà cho biết,  từ trước tới nay cô không phải là người đại diện để trả lời những vấn đề liên quan tới công việc của chồng. Nhưng nhưng những ngày qua do nhiều người thắc mắc nên cô đã có những chia sẻ chính thức liên quan đến việc này.

Hé lộ hậu phương vừa đẹp vừa đảm của các Táo quân

“Trước hết, em và gia đình rất muốn lời cảm ơn đến anh Đỗ Thanh Hải. Dù biết anh Lý ốm đau như vậy, nhưng anh Hải, anh Quang Thắng, chị Vân Dung và toàn thể anh chị em trong ê-kíp đã họp bàn để có kịch bản phù hợp với anh Lý. Các anh chị trong Táo Quân luôn nghĩ đến anh Lý. Mọi người luôn mong anh Lý có mặt.

Thế nhưng, anh Lý là một nghệ sĩ luôn tự trọng. Ngay khi ốm đau, khổ sở anh cũng luôn muốn giấu, né tránh để không ai biết, không ai hay. Anh rất vui, vì biết sẽ được tham gia chương trình nhưng sự tự trọng một người nghệ sĩ nên anh đành phải từ chối. Bởi, diễn không thăng hoa thì người nghệ sĩ cũng không sướng. Hơn hết, diễn không tốt sẽ làm phiền đến ê-kíp, kéo theo sự hụt hẫng của khán giả. Vì vậy, anh phải nuốt nước mắt vào trong để rút lui", Ngọc Hà trải lòng.

NSƯT Chí Trung 

NSƯT Chí Trung mỗi năm đều được giao các vai Táo khác nhau từ Táo giao thông tới Táo Xây dựng hay Táo Quan chức. Từ năm 2008 đến 2013, Chí Trung có 6 năm liên tiếp vào vai Táo Giao thông.

Hé lộ hậu phương vừa đẹp vừa đảm của các Táo quân

Về đời tư, Chí Trung kết hôn với Ngọc Huyền từ năm 1986 và có hai con (1 gái, 1 trai). Tuy nhiên, đến đầu năm 2000, nghệ sĩ Chí Trung bất ngờ công bố đã ly hôn với vợ từ năm 2018, sau hơn 30 năm gắn bó. Hiện, anh đang hẹn hò với Á hậu, doanh nhân Ý Lan.

Ý Lan tên thật là Trần Ngọc Lan. Cô sinh năm 1978 và kém nghệ sĩ Chí Trung 17 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp. Kể từ khi công khai quan hệ, nhiều người hâm mộ dành cho bạn gái nghệ sĩ Chí Trung lời khen ngợi về nhan sắc. Ở tuổi 42, bạn gái NSƯT Chí Trung vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, cuốn hút, thân hình thon gọn.

Hé lộ hậu phương vừa đẹp vừa đảm của các Táo quân

Ý Lan cho biết cô gặp nghệ sĩ Chí Trung vào tháng 11/2018 để hợp tác trong công việc sau đó hai người trở thành bạn bè thân thiết. Do cả hai từng đổ vỡ trong hôn nhân nên có sự thấu hiểu với đối phương.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại