Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:53
RSS

Hàng loạt tiếp viên hàng không bức xúc khi bị gán ghép vụ việc xách ma túy từ Pháp về Việt Nam

Thứ tư, 22/03/2023, 17:32 (GMT+7)

Nhiều tiếp viên hàng không bị lấy hình ảnh gán ghép với vụ việc xách ma túy, thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam để câu view, câu like và bình luận khiến họ vô cùng bức xúc.

Theo báo Dân trí đưa tin, ngày 18/3, Nguyễn Bảo Châu (26 tuổi, Hà Nội) lên tiếng về việc bị đánh cắp hình ảnh cá nhân gán ghép vụ tiếp viên hàng không mang 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam  

Cụ thể, nhiều nền tảng mạng xã hội đồng loạt đăng tải hình ảnh của Bảo Châu, cho rằng cô là Đ.P.V. (27 tuổi) - một trong 4 tiếp viên hàng không đang bị tạm giữ.

Hàng loạt tiếp viên hàng không bức xúc khi bị gán ghép vụ việc xách ma túy từ Pháp về Việt Nam

Một trong các hội, nhóm đăng tải hình ảnh cá nhân của Bảo Châu, cho rằng cô là một trong 4 nữ tiếp viên hàng không (Ảnh chụp màn hình).

Trao đổi với báo Dân Trí, Bảo Châu cho biết mình từng làm việc tại bộ phận phục vụ mặt đất của một hãng hàng không, nhưng hiện đã nghỉ việc. Sau khi bị một số trang lấy hình ảnh ghép với vụ việc vận chuyển ma túy ẫm ĩ những ngày qua, Bảo Châu cảm thấy bức xúc và khó chịu. Gia đình và bạn bè cũng liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, nên cô quyết định lên tiếng đính chính.

"Nhiều người đã hỗ trợ tôi bằng cách bình luận, nhắn tin tới các trang Fanpage yêu cầu gỡ hình ảnh, đính chính. Tôi hy vọng người dùng mạng xã hội tỉnh táo hơn và biết cách chọn lọc thông tin", Bảo Châu nói. 

Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, Dương Thu Thảo - tiếp viên Vietnam Airlines - cảm thấy bất ngờ đến sững sờ khi nhiều trang mạng xã hội có đường link như một tờ báo giật tít như "profile nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp Vietnam Airlines xách chất cấm từng là idol CCTalk", hay hình ảnh bị gán ghép "xót thương em khi tuổi đời còn quá trẻ" để nói về vụ việc lùm xùm 4 tiếp viên bị bắt nghi ngờ xách ma túy.

Hàng loạt tiếp viên hàng không bức xúc khi bị gán ghép vụ việc xách ma túy từ Pháp về Việt Nam

Ảnh chụp màn hình.

Thu Thảo lên tiếng chia sẻ: "Hiện nay có nhiều đối tượng sử dụng hình ảnh của em đăng thông tin sai sự thật nhằm câu like, câu view. 

Hy vọng cả nhà yêu thương nếu có thấy thì report giúp

Những tài khoản trên Facebook hay TikTok cố ý đăng những clip hình ảnh không căn cứ, thu hút hàng trăm bình luận, chia sẻ. 

Đây là vấn đề không thể chấp nhận được khi hình ảnh, uy tín bất ngờ bị xuyên tạc cố tình trong thời điểm nhạy cảm như vậy".

Trên báo Thanh Niên, Chị Ngô Thu Thủy (26 tuổi, tiếp viên hãng Vietnam Airlines) cho biết mình rất choáng váng khi đọc một chia sẻ trên Facebook với nội dung: "Trời ơi, thương em ấy quá, chỉ mới có 26 tuổi mà lại vào vòng lao lý. Em còn biết bao ước mơ" cùng hình ảnh cá nhân của chị.

Hàng loạt tiếp viên hàng không bức xúc khi bị gán ghép vụ việc xách ma túy từ Pháp về Việt Nam

Hình ảnh của chị Thủy bị ghép với những thông tin không chính xác. Ảnh chụp màn hình. 

Chia sẻ về sự việc trên báo Thanh Niên, chị Thủy cho biết: "Mình cảm thấy rất buồn và bức xúc vì ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự và có thể là cuộc sống của mình sau này nữa nếu không ngăn chặn kịp thời. Mình không hiểu sao nhiều người có thể chỉ vì câu view, lợi dụng vụ việc xảy ra gần đây, sử dụng trái phép hình ảnh và thông tin sai sự thật để bôi nhọ người khác". 

Như thông tin trước đó trên báo Dân Trí, ngày 16/3, tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) nghi vấn hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines về từ Pháp chứa ma túy.

Các cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra, phát hiện bên trong những túyp kem đánh răng, nước súc miệng các tiếp viên mang về có hơn 8kg thuốc lắc và hơn 3kg ketamine (ma túy khay, loại đắt tiền nhất), cocain.

Hàng loạt tiếp viên hàng không bị gán ghép xách ma túy về Việt Nam

Tang vật trong vụ án được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Tạp chí Tri thức trực tuyến.

Hiện, công an đã khám xét nhà 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines nhưng không phát hiện thêm ma túy. Công an đã lấy lời khai, làm việc với người giới thiệu số "hàng" này cho 4 nữ tiếp viên mang từ Pháp về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP.HCM) đang phối hợp lực lượng nghiệp vụ khác điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Bùi Mỵ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại