Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:19
RSS

Ham hố nối mi - dính quả đắng vì bầy ký sinh trùng trong mắt

Thứ bảy, 23/09/2017, 06:30 (GMT+7)

Nhiều chị em "dính quả đắng" mất mi thật, rước cả bầy ký sinh trùng, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn... chỉ vì "ham hố" nối mi.

nối mi

Rất nhiều người bị mất luôn mi thật chỉ vì nối mi giả.

Không phải tự dưng khi người xưa có câu "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn". Và việc sở hữu một đôi mắt đẹp với hàng mi cong vút là niềm ao ước của không ít chị em phụ nữ. Chính vì vậy, các dịch vụ nối mi ngày một "nở rộ" với nhiều mức giá khác nhau.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc làm này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe Thậm chí, có không ít chị em đã phải dính "quả đắng", tiền mất tật mang do nối mi mang lại.

nối mi

Mắt sưng húp, viêm nhiễm vì bị ký sinh trùng làm tổ.

Được biết, để nối mi, người ta sẽ phải sử dụng nhíp để gắn từng sợi tơ lụa hoặc sợi tổng hợp lên từng chiếc lông mi của bạn bằng một chất keo. Trong đó, có nhiều loại keo chứa hóa chất formaldehyde - một loại hóa chất có thể gây dị ứng, đau nhức, bỏng rát, sưng, phát ban khi tiếp xúc. Thậm chí, Viện Nghiên cứu về nhãn khoa của Mỹ cũng đã cảnh báo nối mi ở các salon uy tín cũng vẫn có thể bị nhiễm khuẩn giác mạc và mí mắt, cũng như bị viêm da do phản ứng với loại keo mà salon đó sử dụng.

Một mối nguy hại khác nữa là rất có thể bạn sẽ bị rụng tạm thời hoặc rụng vĩnh viễn lông mi tự nhiên vì việc nối mi có thể làm hỏng lông nang hoặc do mi giả quá nặng đến mức làm mi thật bị căng và gãy. Khi đó, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài, bạn có thể bị rụng cả mi thật cũng như mi giả. 

ký sinh trùng

Nhiều chị em bị bọ lông mi "trú ngụ" chỉ vì "ham hố" nối mi giả.

Không chỉ vậy, việc nối mi ở những cơ sở kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh còn khiến chị em phải đối mặt với nguy cơ "sống chung" với ổ vi khuẩn trong mắt. Bởi theo các chuyên gia, mi càng dày càng tạo điều kiện cho bọ lông mi – một dạng kí sinh trùng sinh sôi và phát triển. Khi đó, chúng sẽ tiết mủ vào trong mắt, gây nguy cơ mù lòa rất cao.

Vì vậy, đối với những người có cơ địa hay bị dị ứng, theo các bác sĩ tốt nhất không nên làm dịch vụ này. Trong trường hợp đã nối mi giả, bạn nên chú ý theo dõi các triệu chứng như đau, ngứa hay đỏ mắt. Nếu các triệu chứng này gia tăng, bạn không được dụi, gãi hoặc giật mi nối ra mà cần đi gặp bác sĩ nhãn khoa ngay.

Một lời khuyên nữa cho những ai có ý định làm đẹp bằng phương pháp nối mi này là nên chọn những cơ sở có uy tín, đảm bảo chất lượng, không nên tham rẻ để tránh mang bệnh vào thân vì làm đẹp không đúng cách.

Thanh Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC