Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:09
RSS

Hải Phòng: Nghi vấn nam thanh niên bị nổ cụt cả 2 tay do sản xuất pháo

Chủ nhật, 03/02/2019, 19:29 (GMT+7)

Sau tiếng nổ lớn, người dân đến xem xét thì phát hiện 1 nam thanh niên bị thương nặng cụt 2 tay, đa chấn thương.

Hải Phòng: Nghi vấn nam thanh niên bị nổ cụt cả 2 tay do sản xuất pháoHình ảnh phim chụp X-Quang 2 bàn tay bị cụt của nạn nhân nghi do nổ pháo gây ra. Ảnh: An An

Chiều ngày 3/2, thông tin từ Công an huyện Thuỷ Nguyên (TP. Hải Phòng) xác nhận vụ việc một vụ nổ lớn xảy ra trên địa bàn xã Kỳ Sơn (huyện Thuỷ Nguyên) khiến 1 nam thanh niên bị thương nặng.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/1 tại gia đình bà Nguyễn Thị Sơn (SN 1958, trú tại thôn 3, xã Kỳ Sơn, Thuỷ Nguyên). Vào thời điểm trên, người dân bất ngờ phát hiện tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà của gia đình bà Sơn.

Khi mọi người đến để kiểm tra thì phát hiện con trai bà Sơn là anh Đỗ Văn Thuận (SN 1992) bị chấn thương nặng. Trong đó, nạn nhân bị cụt 2 cẳng tay, gãy xương hàm dưới, dập phổi 2 bên.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – Hà Nội đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng về vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Kỳ Sơn và Công an huyện Thuỷ Nguyên đã khẩn trương có mặt để ghi nhận, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Thuỷ Nguyên phát hiện và thu giữ 106 gam bột chất màu xám nghi vấn là thuốc nổ, 16 vật hình trụ, 13 dây ngòi cháy chậm và nhiều đồ vật liên quan đến việc làm pháo khác.

Cũng theo thông tin nhân chứng cho hay, thời điểm tiếp cận hiện trường vụ việc, người dân phát hiện có mùi khó chịu của thuốc pháo. Cơ quan chức năng đặt ra nghi vấn nam thanh niên đã dùng thuốc nôt để quấn pháo và bị nổ khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

Ở diễn biến khác của vụ việc, thông tin từ Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết nạn nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng cụt bàn tay 2 bên, gãy hở xương hàm dưới, chấn thương ngực kín, dập nhu mô thùy trên hai phổi, bỏng rộng vùng ngực, nhiều vết thương nhỏ ở 2 chân và trên cơ thể.

Bệnh nhân đã được mổ cấp cứu cắt cụt cẳng tay phải, cắt lọc cơ dập nát cẳng tay trái, kết xương hàm dưới. Sau khi tiến hành mổ, sức khoẻ của bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực nhưng để lại di chứng nặng nề. Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Xem thêm:

Thanh Hoá: Bắt giữ hàng chục thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến trong đêm

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN