Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:59
RSS

Nổ pháo trái phép đêm giao thừa, nhiều người nhập viện

Thứ bảy, 17/02/2018, 10:30 (GMT+7)

Trong đêm giao thừa, nhiều người ở Hải Phòng, Quảng Bình nổ pháo trái phép đã nhập viện trong tình trạng thương tích.

Nổ pháo trái phép đêm giao thừa, nhiều người nhập viện
Nổ pháo trái phép đêm giao thừa, nhiều người nhập viện. Ảnh minh họa.

Trong đêm giao thừa Tết Mậu Tuất, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 4 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch vì pháo hoa nổ gây bỏng mắt, theo báo VOV. 

Nặng nhất là trường hợp của bệnh nhân Hoàng Cường, mắt trái bị nổ nhãn cầu. Các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật suốt nhiều tiếng đồng hồ để cứu mắt, bảo tồn nhãn cầu cho nạn nhân. 

Theo người nhà ông Cường, khi ông này đang đuổi các thanh niên đốt pháo ở gần nhà thì vô tình bị pháo nổ văng trúng mặt và mắt. Các nạn nhân còn lại hầu hết đều bị bỏng kết giác mạc mắt ở nhiều cấp độ, đa chấn thương vùng mặt do nhiều dị vật bắn vào.

Trong khi đó, theo thống kê của Sở Y tế Hải Phòng, trong ngày 30 Tết Nguyên đán, trên địa bàn thành phố có 47 người phải nhập viện do bị tai nạn giao thông trong đó 31 người đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, số còn lại nhập bệnh viện đa khoa Tiên Lãng, An Dương, Ngô Quyền, báo Công an Nhân dân đưa tin. 

Tai nạn do pháo nổ có 2 trường hợp, một em 13 tuổi, một em 12 tuổi, cùng trú tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, phải cấp cứu tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, trong đó một em phải chuyển lên tuyến trên vì thương tích nặng. 

Ngày mùng 1 Tết, có thêm 12 bệnh nhân nhập viện vì TNGT, thêm 3 bệnh nhân nhập viện do pháo nổ và 3 vụ nhập viện do đánh nhau. 

Giám đốc BV Đa khoa Kiến An Hoàng Anh Tuấn cho biết: Trong ngày 30 tết, bệnh viện tiếp nhận 93 bệnh nhân, trong đó có 33 ca nhập viện do TNGT, 4 người tử vong.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN