Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:36
RSS

Người đàn ông bị vỡ nhãn cầu, mất 1 mắt vì xem bắn pháo hoa

Thứ bảy, 02/02/2019, 08:24 (GMT+7)

Khi đang xem bắn pháo hoa, người đàn ông này bị pháo bắn trực tiếp vào mắt gây vỡ nhãn cầu, không còn khả năng bảo tồn, các bác sĩ phải tiến hành bỏ bên mắt bị tổn thương.

Người đàn ông bị vỡ nhãn cầu, hỏng mắt vì xem bắn pháo hoa
Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân bị vỡ nhãn cầu, hỏng mắt vì xem bắn pháo hoa.

Thông tin từ bác sĩ Phạm Thị Diệu Trâm, Khoa Mắt (BV Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, BV vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân tên  L.T. (39 tuổi, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) bị vỡ nhãn cầu mắt phải.

Trước đó, tối ngày 31/1, bệnh nhân được đưa đến BV cấp cứu trong tình trạng mắt phải đau nhức, không nhìn thấy gì.

Bệnh nhân cho biết, trước đó cùng người thân xem bắn pháo hoa. Bất ngờ, bệnh nhân bị pháo bắn trực tiếp vào mắt gây chấn thương nặng, mắt đau nhức, chảy máu nhiều từ mắt phải. Ngay sau đó, người thân đưa bệnh nhân đến BV cấp cứu.

Theo bác sĩ Trâm, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và xác định bệnh nhân vỡ nhãn cầu mắt phải, phòi toàn bộ tổ chức nội nhãn. Mắt bệnh nhân không có khả năng bảo tồn, do vậy bác sĩ phải  tiến hành phẫu thuật múc nội nhãn. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại BV.

Bác sĩ Trâm cũng cho biết, trước đó, khoa Mắt tiếp nhận liên tiếp 4 bệnh nhân bị bỏng mắt, rách giác mạc do pháo hoa. Tuy nhiên, bệnh nhân T. là trường hợp nặng nhất.

Các bác sĩ khuyến cáo, để tránh tai nạn do pháo người dân không nên tự chế hay đốt pháo hoa; không tham gia buôn bán, vận chuyển pháo hoa, nhất là những ngày cận Tết. Nếu xem người khác đốt pháo hóa, phải đứng xa để đảm bảo an toàn cho bản thân.


Xem thêm clip: Trẻ bị mù lòa cả đời nếu bị sữa mẹ nhỏ vào mắt.

Lê Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN