Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:06
RSS

Nam thanh niên vỡ nát bàn tay do bị pháo nổ

Thứ ba, 15/01/2019, 16:13 (GMT+7)

Một nam thanh niên ở Đồng Nai đã bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ nát bàn tay do pháo nổ.

Nam thanh niên vỡ nát bàn tay do pháo nổ
Dịp cận Tết nhiều người vẫn lén lút đốt pháo dẫn đến những hậu quả đau lòng (ảnh minh họa)

Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ pháo nổ khiến nam thanh niên trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ nát bàn tay, theo Kiến Thức.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 12/1, nam thanh niên tên N.V.H (SN 1995, ngụ khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà) nhặt được một quả pháo. Bất ngờ, quả pháo phát nổ khiến bàn tay nạn nhân bị chấn thương nặng.

Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường xử lý vụ việc và chuyển nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay dập nát bê bết máu.

Mặc dù đã có lệnh cấm đốt pháo từ năm 1994 và được các cơ quan chức năng tuyên truyền, cảnh báo nguy hiểm nhưng dịp cận Tết nhiều người vẫn lén lút đốt pháo dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Tháng 2/2018, một thiếu niên trú tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã mất 2 bàn tay vì pháo nổ. Theo lời kể của gia đình, một thanh niên ở gần nhà đã thuê một nhóm học sinh đi mua diêm, về cạo lấy đầu diêm cháy để cuốn pháo nổ. Khi nạn nhân được một người nhờ giữ lọ đựng thuốc diêm sinh để mở nắp thì lọ phát nổ khiến bị bỏng ở ngực, hai chân, còn hai bàn tay bị dập nát.

Nam thanh niên vỡ nát bàn tay do pháo nổ
Một thiếu niên bị bỏng ở ngực, hai chân, còn hai bàn tay bị dập nát.

Cùng thời điểm, tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh đã cấp cứu cho một bệnh nhân 19 tuổi, quê Lâm Đồng nhập viện vào chiều trong tình trạng dập nát bàn tay trái, trật khớp bàn ngón một, gãy xương đốt ngón 3. Được biết, nam thanh niên này sau khi nhậu tất niên được bạn đưa trái pháo để đốt nên xảy ra tai nạn. 

Theo các bác sĩ, tai nạn do pháo nổ rất nguy hiểm bởi ngoài sức công phá gây các vết thương nó còn gây bỏng do tỏa ra nhiệt lượng lớn. Hơn nữa, trong pháo có những hóa chất (như phốt pho, lưu huỳnh) và người đốt thường phải tiếp xúc rất gần nên dễ bị các tổn thương nặng ở mặt, mắt, tay... mà muốn khắc phục rất khó. 

Vì vậy, các bác sĩ cảnh báo: vết thương do tai nạn khi tự chế pháo nổ rất nguy hiểm Vì thế, mọi người, đặc biệt là trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ.


Xem thêm video: Cháu bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine ComBe Five?

Ngọc Châu
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC