Thứ năm, 25/04/2024 | 16:29
RSS

Hà Nội tìm người đến đám cỗ, nhà văn hóa liên quan đến các F0 tại Sóc Sơn

Thứ ba, 16/11/2021, 15:30 (GMT+7)

Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn (Hà Nội) mới đây phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới ghi nhận.

Sự kiện:
Hà Nội

Ngày 16/11, Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến các ca covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn:

1. Nhà văn hóa thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân (từ 13h đến 17h ngày 9/11; từ 7h30 đến 11h30 ngày 13/11).

2. Đám cỗ nhà bà Đảm ở Ninh Cầm (chiều ngày 13/11).

3. Đám cỗ nhà bà Giám (sáng ngày 15/11) và người dân thôn An Trung.

Hà Nội tìm người đến đám cỗ, nhà văn hóa liên quan đến các F0 tại Sóc Sơn

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 14/11, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn cũng đã có thông báo tìm người đến các địa điểm sau:

1. Những người đến đám tang ông Vũ Đình Tri (con trai trưởng là anh Đại) tại thôn Nam Cương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn (từ ngày 8/11 đến 14/11).

2. Nhà văn hoá thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân (người đến tiêm phòng vào chiều ngày 9/11).

Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn đề nghị những người đến các địa điểm trên,thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế và liên hệ ngay với Trạm Y tế xã Tân Dân (SĐT 0962.878.870) hoặc Khoa Kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế Sóc Sơn (SĐT 0912.346.850) để thực hiện khai báo y tế và được hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại huyện Sóc Sơn, theo Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn, tại xã Tân Dân mới ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV2 thứ phát có yếu tố dịch tễ liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 tại nhà văn hóa thôn Ninh Cầm chiều 9/11. Trước đó, tại đây cũng đã ghi nhận 1 trường hợp là F0 đến tiêm chủng Covid-19 là bà T. (SN 1966, địa chỉ thôn Quán Mỹ xã Tân Dân).

Từ ngày 26/10 đến nay, huyện Sóc Sơn đã ghi nhận tổng dộng ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV2, trong đó có 4 ca tại xã Tân Minh, 2 ca tại Trung Giã, 1 ca ở xã Hiền Ninh và 2 ca tại xã Tân Dân. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang cách ly y tế, theo dõi sức khỏe: 296 F1, 398 F2 và 1.202 trường hợp liên quan khác.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại