Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:43
RSS

Hà Nội: Cán bộ nghi mắc Covid-19, tạm phong tỏa trụ sở UBND phường Yên Nghĩa

Chủ nhật, 14/11/2021, 12:54 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm thời phong tỏa trụ sở UBND phường Yên Nghĩa sau khi xuất hiện trường hợp cán bộ nghi mắc Covid-19.

Sự kiện:
Covid-19

UBND phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) đã có thông báo về việc tạm thời phong tỏa Trụ sở UBND phường và một số khu vực khác để phòng chống dịch covid-19

Theo thông báo, phường Yên Nghĩa ghi nhận 8 ca nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2, trong đó 7 trường hợp sống tại phường Yên Nghĩa (6 ca ở tổ dân phố 3, 1 ca ở tổ dân phố 1) và 1 trường hợp sống tại phường Hà Cầu, là cán bộ làm việc tại phường Yên Nghĩa.

Thông báo từ UBND phường Yên Nghĩa nêu rõ, đây là các trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2, có nguy cơ rất cao lây nhiễm ra cộng đồng.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, UBND phường Yên Nghĩa thông báo tạm thời phong tỏa trụ sở UBND phường Yên Nghĩa; ngõ 1137 tổ dân phố 3; ngách 26, ngõ 1144 tổ dân phố 1 phường Yên Nghĩa. Thời gian bắt đầu từ 20h ngày 12/11 để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng dịch.

UBND phường Yên Nghĩa yêu cầu lực lượng chức năng tuyên truyền đến nhân dân trong khu vực phong toả; thực hiện việc trực chốt, giám sát, theo dõi việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của nhân dân trong khu vực phong toả.

Trường hợp khẩn cấp, người dân trong khu vực phong toả cần thiết đi ra ngoài phải được sự đồng ý của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Yên Nghĩa.

Theo Sở Y tế Hà Nội ngày 13/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 146 ca bệnh, trong đó cộng đồng (27), khu cách ly (76), khu phong tỏa (43).

Số ca mắc phân bố tại 20 quận, huyện bao gồm: Nam Từ Liêm (36), Ba Đình (18), Gia Lâm (15), Hà Đông (15), Thanh Xuân (8), Long Biên (8), Hoàng Mai (8), Bắc Từ Liêm (7), Cầu Giấy (6), Đống Đa (5), Mê Linh (5), Hoài Đức (4), Đông Anh (3), Quốc Oai (2), Thạch Thất (1), Chương Mỹ (1), Thanh Trì (1), Hai Bà Trưng (1), Hoàn Kiếm (1), Tây Hồ (1).

Tính từ 27/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5.923 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng  2.229 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.694 ca.

Tuấn Khang
Theo Giáo dục & Thời đại