Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:36
RSS

Giận dỗi, vợ viết đơn tố cáo chồng giao cấu với trẻ em

Thứ hai, 14/11/2016, 16:45 (GMT+7)

Cho rằng trong suốt khoảng thời gian mang thai, sinh con không nhận được sự quan tâm của chồng. Cô vợ trẻ đã viết đơn tố cáo chồng giao cấu với trẻ em tới công an.

Ngày  14/11, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm, giảm từ 3 năm tù giam sang hưởng án treo đối với bị cáo Trần Mạnh Duy (SN 1995, trú tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) – sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội về tội “Giao cấu với trẻ em” – Thông tin được đưa trên báo An ninh Thủ đô.

Theo khai nhận của bị cáo, giữa năm 2014 Duy và thiếu nữ tên Đỗ Thị P (SN 1999, ở quận Long Biên) quen nhau trên mạng xã hội Ít lâu sau cả 2 nảy sinh tình cảm yêu đương.

Đầu tháng 9/2014, Duy hẹn thiếu nữ 15 tuổi đến nhà nghỉ ở Long Biên để tâm sự. Tại đây, cả hai cùng nhau làm "chuyện người lớn". Sau đó, mỗi khi có cơ hội, cặp đôi lại đưa đón nhau đến nhà nghỉ để yêu, cho đến khi thiếu nữ phát hiện mình có thai.

Người vợ tố cáo chồng dâm ô với trẻ em

Người vợ tố cáo chồng dâm ô với trẻ em. Ảnh minh họa

Khi nghe người yêu thông báo mình sắp được làm “bố trẻ con”, Duy đã bảo cha mẹ mang lễ sang nhà thiếu nữ này hỏi hỏi cưới nhưng không đăng ký kết hôn.

Tháng 10/2015, P. sinh hạ 1 bé gái, nhưng rồi mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đây. P. bực tức vì trong suốt quá trình mang thai, sinh con không hề nhận được sự quan tâm từ “chồng” nên giận dỗi, bỏ về nhà cha mẹ ruột. Sau đó cô gái trẻ bất ngờ viết đơn tô cáo hành vi giao cấu với trẻ em của chồng tới cơ quan công an.

 Tháng 8/2016, TAND quận Long Biên đưa vụ án trên ra xử sơ thẩm. Tại tòa, Mai xin bãi nại cho “chồng” nhưng không được chấp nhận. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Duy 36 tháng tù tội Giao cấu với trẻ em.

Trái với những cáo buộc của vợ, lý giải về khoảng thời gian thiếu trách nhiệm với vợ, con, nam sinh viên này khẳng định do bận học hành và bị tai nạn giao thông

Xét thấy sự thành khẩn khai báo của bị cáo, ngoài ra bị cáo đang theo học đại học, thân nhân tốt, tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND quận Long, đồng thời chuyển từ 3 năm tù sang cho hưởng án treo đối với Duy.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus