Thứ năm, 25/04/2024 | 17:56
RSS

Chưa kịp xóa án tích, lĩnh tiếp 15 năm tù vì hiếp dâm trẻ em

Thứ hai, 31/10/2016, 15:33 (GMT+7)

Mặc dù nạn nhân 13 tuổi chống cự quyết liệt nhưng tên Thiện vẫn cố thực hiện hành vi đồi bại của mình. Mới đây, y đã bị tuyên án 15 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Sáng ngày 28/10, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án Trần Văn Thiện (SN 1988, trú tại Thạch Thất) 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 19/3/2016, khi đang đứng nói chuyện chuyện với Vũ Thị Ly và anh Đinh Văn Khánh trước cổng nhà mình thì bắt gặp cháu Nguyễn Thị H. (SN 2003) đi xe máy tới nhà văn hóa thôn để chơi.

Bị cáo lĩnh 15 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em

Phiên tòa xét xử Trần Văn Thiện vì tội hiếp dâm trẻ em. Ảnh Báo Pháp luật VN

Thiện liền chặn xe, rút chìa khóa và yêu cầu H. cho anh ta và 2 người bạn đi nhờ đến thôn Vao, xã Yên Bình để lấy xe máy của Thiện để quên nếu không sẽ không trả chìa khóa xe.
Sợ mất xe bố mẹ mắng, cháu H. đã đồng ý để Thiện điều khiển xe máy chở H. , Ly và Khánh đi cùng. Tuy nhiên đi được khoảng 300m Thiện dừng xe lại cho Ly và Khánh xuống rồi tiếp tục chở H. đi sang xã Yên Bình. 
Tới đoạn đường vắng, Thiện dừng xe, ép cháu H. dựa lưng vào xe máy, mặt hướng ra phía đường đi, tiếp đó ôm, hôn và thực hiện hành vi giao cấu.
Mặc cho nạn nhân từ chối, chống cự, Thiện vẫn thực hiện hành vi đồi bại của mình.
Thỏa mãn xong hành vi thú tính, Thiện chở cháu H. quay về cổng nhà mình và trả xe máy cho nạn nhân. Về đến nhà, cháu H. đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ. Gia đình cháu H. đã báo công an ngay sau đó.
Được biết, năm 2009 Thiện từng bị TAND huyện Lương Sơn, Hòa Bình xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản, mới ra trại vào tháng 2/2015.

Vũ Liễu (T/h)
Theo Đời sống Plus