Thứ năm, 25/04/2024 | 19:35
RSS

Hiếp dâm trẻ chậm phát triển, lãnh 12 năm tù

Thứ sáu, 04/11/2016, 15:14 (GMT+7)

Ngày 3-11, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tròn Anh (sinh năm 1980, ngụ xã Tân Hòa, huyện Phú Tân) 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Tòa ghi nhận sự tự nguyện và buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho gia đình người bị hại 25 triệu đồng và có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con của nạn nhân (sinh ngày 29-2-2016) mỗi tháng bằng 1/2 mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

hiếp dâm trẻ em

Lơi dụng cháu bé chậm phát triển về tâm thần, đối tượng nhiều lần hiếp dâm nạn nhân. Ảnh Internet

Theo hồ sơ, khoảng tháng 9-2014, Anh thuê nhà tại xã Tân Hòa, huyện Phú Tân làm cơ sở sản xuất bánh in. Trong số các nhân công mà Anh thuê có cháu PTNĐ (sinh ngày 21-12-2001).

Lợi dụng Đ. bị chậm phát triển về tâm thần, Anh đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với Đ. Đến ngày 13-10-2015, mẹ của Đ. phát hiện Đ. có thai nên gặng hỏi rồi báo công an.

Duy Bình
Theo Pháp luật TP. HCM