Thứ ba, 30/04/2024 | 00:26
RSS

Giải mã tình trạng trào ngược dạ dày lưỡi trắng

Thứ bảy, 25/09/2021, 11:50 (GMT+7)

Lưỡi trắng là biến chứng thường gặp ở những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Vậy có cách nào để khắc phục tình trạng này?

Trào ngược dạ dày lưỡi trắng

Trào ngược dạ dày lưỡi trắng có thể gây đau đớn, khó chịu

Trào ngược dạ dày lưỡi trắng do đâu?

Lưỡi trắng là tình trạng nấm miệng do chủng nấm Candida gây ra. Bình thường, nấm Candida có ở trên da và cơ thể của tất cả mọi người. Tuy nhiên, độ pH và hệ thống miễn dịch của cơ thể kiểm soát không cho chúng phát triển quá mức.

Khi bị trào ngược dạ dày thực quản, acid dịch vị và các chất trong dạ dày trào ngược lên thực quản, thậm chí cả khoang miệng. Điều này không chỉ gây viêm, tổn thương thực quản mà còn làm thay đổi môi trường pH tại đây, tạo điều kiện cho nhiều chủng vi sinh vật phát triển. Trong đó, có chủng nấm Candida gây nấm miệng, với biểu hiện chính là tình trạng lưỡi trắng.

Trào ngược dạ dày lưỡi trắng

Lưỡi trắng do trào ngược dạ dày thực quản

Triệu chứng của trào ngược dạ dày lưỡi trắng

Bản chất trào ngược dạ dày lưỡi trắng là tình trạng nấm miệng do chủng nấm Candida gây ra.

Triệu chứng điển hình của tình trạng này là lưỡi trắng. Các tổn thương ở miệng, lưỡi, trong má và họng thường có màu trắng kem, khi đánh răng hoặc cạo chúng có thể gây đau hoặc chảy máu.

Ngoài biểu hiện chính này, người bị trào ngược dạ dày lưỡi trắng còn thấy các triệu chứng như:

  • Khó nuốt
  • Đau khi nuốt
  • Mất vị giác
  • Có cảm giác thức ăn bị nghẹn ở thực quản hoặc phần giữa ngực.

Trào ngược dạ dày lưỡi trắng

Người bệnh có cảm giác thức ăn bị nghẹn ở thực quản hoặc phần giữa ngực

Phòng ngừa trào ngược dạ dày lưỡi trắng như thế nào?

Chú ý vệ sinh răng miệng

Vệ sinh răng miệng hàng ngày là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa nấm miệng ở người bị trào ngược dạ dày.

Mỗi ngày nên đánh răng ít nhất 2 lần vào buổi sáng và tối, mỗi lần đánh răng ít nhất 2 phút, đảm bảo chải kỹ các mặt răng.

Sau khi đánh răng, nên dùng nước súc miệng hoặc nước ngậm răng miệng thảo dược để tối ưu khả năng làm sạch và bảo vệ răng miệng.

Trào ngược dạ dày lưỡi trắng

Vệ sinh răng miệng hàng ngày để phòng ngừa nấm miệng

Chú ý chế độ ăn

Hạn chế thức ăn nhanh, rượu bia cũng như các món ăn ngọt chứa nhiều đường như bánh kẹo vì những thực phẩm này tạo ra môi trường lý tưởng cho nấm phát triển.

Người bệnh trào ngược dạ dày nên cẩn trọng khi ăn các món lên men như dưa chua, kimchi, trà kombucha vì những món ăn này có thể khiến tình trạng trào ngược thêm trầm trọng.

Nên ăn nhiều các món ăn chứa lợi khuẩn như sữa chua hay dùng men vi sinh để cân bằng hệ vi sinh trong cơ thể, ức chế vi khuẩn xấu sinh sôi, phát triển.

Bỏ thuốc lá và các chất kích thích

Thuốc lá và các chất kích thích có thể gây suy giảm hệ miễn dịch, làm tăng nguy cơ bị nấm miệng.

Điều trị trào ngược dạ dày lưỡi trắng bằng cách nào?

Mục tiêu điều trị nấm miệng là tiêu diệt nấm và ngăn chặn chúng lan rộng ra các bộ phận khác trên cơ thể. Tuy nhiên, điều trị dứt điểm nấm là rất khó, vì vậy bạn cần kiên trì, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ ngay cả khi đã hết triệu chứng. Ngoài ra, bạn cũng nên điều trị nguyên nhân gốc rễ gây ra nấm miệng là tình trạng bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Điều trị nấm bằng thuốc

Nhiễm nấm có thể được điều trị bằng cách dùng các thuốc kháng nấm có tác dụng toàn thân như itraconazole. Thuốc giúp ngăn chặn và hạn chế sự phát triển của nấm sang các bộ phận khác của cơ thể. Thuốc có ở nhiều dạng, dạng viên hoặc dạng lỏng để súc miệng.

Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể phải dùng fluconazole đường tiêm. Nếu một liệu trình fluconazole không cải thiện bệnh, hoặc người bệnh không thể dùng fluconazole vì bất kỳ lý do nào khác, bác sĩ có thể kê toa voriconazole, itraconazole hoặc amphotericin B. Thời gian điều trị thường kéo dài 14 đến 21 ngày.

Tuy nhiên, thuốc kháng nấm không thể tùy tiện dùng, cần được bác sĩ kê đơn. Người bệnh trào ngược dạ dày lưỡi trắng tốt nhất nên đi khám để được bác sĩ thăm khám và kê đơn điều trị phù hợp.

Trào ngược dạ dày lưỡi trắng
Người bị trào ngược dạ dày lưỡi trắng nên đi khám để được điều trị

Tự điều trị, chăm sóc tại nhà

Để ngăn ngừa nấm tiến triển mạnh, cần áp dụng các phương pháp giúp làm sạch, cân bằng môi trường pH ở khoang miệng. Người bệnh nên chú ý vệ sinh răng miệng thật sạch. Ngoài việc đánh răng, nên súc miệng bằng nước chanh, nước muối sinh lý hoặc nước ngậm răng miệng để hỗ trợ làm sạch khoang miệng tối ưu hơn.

Súc miệng bằng nước chanh: Vắt nửa quả chanh vào cốc nước, súc miệng 30 giây đến 1 phút rồi nhổ ra. Thực hiện 3-4 lần mỗi ngày.

Súc miệng bằng nước muối sinh lý: Dùng nước muối sinh lý súc kỹ miệng sau khi đánh răng, sau khi ăn để làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa nấm phát triển.

Súc miệng bằng nước ngậm răng miệng thảo dược: Hiện nay trên thị trường có sản phẩm nước ngậm răng miệng thành phần thảo dược tự nhiên không chỉ giúp kháng khuẩn, làm sạch răng miệng mà còn giúp hơi thở thơm tho hơn. Thay vì dùng nước súc miệng có chứa cồn (dễ gây khô miệng), bạn có thể sử dụng nước ngậm răng miệng thảo dược.

Kết hợp thuốc dạ dày Đông y để điều trị từ nguyên nhân

Nguyên nhân chính gây trào ngược dạ dày lưỡi trắng chính là do bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Do vậy, ngoài việc điều trị nấm, người bệnh cũng cần điều trị song song tình trạng trào ngược dạ dày thực quản.

Theo Y học hiện đại, sau khi chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản, điều trị bệnh sẽ thường dùng nhóm thuốc giảm tiết acid dịch vị dạ dày như omeprazol… để giảm nhanh triệu chứng. Các nhóm thuốc này giảm triệu chứng nhanh nhưng thường có tác dụng phụ và không thể phòng ngừa tái phát.

Ngày nay các chuyên gia đầu ngành đều cho rằng để điều trị bệnh nên kết hợp cả Đông y và Tây y, để tạo sự cân bằng tốt nhất cho sức khỏe của bệnh nhân.

Đông y có nhiều bài thuốc điều trị bệnh dạ dày hiệu quả, tiêu biểu trong số đó là bài thuốc hành khí, hòa vị, tán hàn, chỉ thống bí truyền. Bài thuốc này thường được dùng để điều trị Viêm loét dạ dày hành tá tràng cấp và mạn tính, đau rát vùng thượng vị, ợ chua, cảm giác khó chịu ở dạ dày.

Hiện nay, bài thuốc này đã được chuyển giao sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy dược phẩm chuẩn GMP-WHO, tạo nên thuốc Dạ Dày Nhất Nhất dạng viên nén tiện dụng. Thuốc Dạ Dày Nhất Nhất nguồn gốc thảo dược, được kiểm nghiệm chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến quá trình bảo quản, lưu kho nên người bệnh có thể yên tâm về chất lượng.

Người bệnh trào ngược dạ dày lưỡi trắng ngoài việc sử dụng thuốc chống nấm cũng nên sử dụng kết hợp thuốc Dạ Dày Nhất Nhất để hỗ trợ điều trị bệnh và ngăn ngừa bệnh tái phát.

Thuốc Dạ Dày Nhất Nhất

Trào ngược dạ dày lưỡi trắngNguồn gốc thảo dược

• Trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng cấp và mạn tính, đau rát vùng thượng vị.

• Rối loạn tiêu hóa, ăn chậm tiêu, chán ăn, đầy hơi, chướng bụng, sôi bụng, ợ.

Sản xuất tại: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất

DS Nguyễn Minh
Theo Giáo dục & Thời đại