Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:26
RSS

Đuổi chém em trai bất thành, thanh niên sát hại mẹ ruột khi bị can ngăn

Thứ hai, 02/09/2019, 19:03 (GMT+7)

Khi thấy con mình cầm dao chém em ruột, bà Ch. đã la lối lên để can ngăn và kêu cứu. Tuy nhiên, đứa con trai của bà Ch. đã dùng dao sát hại khiến nạn nhân tử vong.

Đuổi chém em trai bất thành, thanh niên sát hại mẹ ruột khi bị can ngăn
Hiện trường ngôi nhà xảy ra sự việc.

Tối ngày 2/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Nhân, Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng nay 2/9, tại gia đình bà Bùi Thị Ch. (SN 1957, trú tại thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh). Vào khoảng thời gian trên, Quách Văn Thạo (SN 1990, con bà Ch.) đã mang theo dao đến nhà bà Ch. để tìm em trai út của mình để chém. Lúc này người em đang nấu cơm trong bếp, khi phát hiện anh trai định chém mình nên đã nhanh chân chạy thoát. Sau khi người em chạy thoát, Thạo đã dùng dao sát hại mẹ ruột của mình.

Sự việc ngay sau đó được người dân báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Như Xuân nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, khống chế đối tượng và đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra.

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, bà Bùi Thị Ch. vốn bị liệt từ nhiều năm nay do bệnh tai biến. Vì vậy, lúc xảy ra sự việc, bà Ch. đang ngồi trên xe lăn. Khi thấy con mình cầm dao chém em ruột, bà Ch. đã la lối lên để can ngăn và kêu cứu. Tuy nhiên, đứa con trai của bà Ch. đã dùng dao sát hại mẹ mình, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, đối tượng đã có vợ và 2 người con gái. Ở địa phương, Thạo không có công việc ổn định, thường xuyên uống rượu say và hay gây sự với mọi người.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được nhà chức trách huyện Như Xuân điều tra làm rõ.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN