Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:43
RSS

Hai công nhân rơi từ giàn giáo cao 30 mét thoát chết thần kỳ

Thứ hai, 02/09/2019, 16:49 (GMT+7)

Hai công nhân của Công ty Sơn Phát Plaza, trong lúc đang thi công công trình Trung tâm thương mại tại phường Long Phước, thị xã Phước Long (Bình Phước) thì gặp tai nạn.

Thông tin ban đầu từ BVPL: trước đó khoảng 16h chiều 1/9, anh Trần Văn Đệ (33 tuổi, quê Cần Thơ) và anh Lưu Văn Huấn (34 tuổi, quê Nghệ An) là 2 công nhân của Công ty Sơn Phát Plaza, trong lúc đang thi công công trình Trung tâm thương mại tại phường Long Phước, thị xã Phước Long thì gặp tai nạn.

Trong lúc đang đứng trên bệ đỡ của giàn giáo máy cẩu để thi công hạng mục công trình phía trên cao (khoảng trên 30 mét), bất ngờ chân đế của giàn giáo bị tuột khiến cả giàn giáo đổ sập xuống đất, phản ứng không kịp hai công nhân bị rơi theo. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các công nhân đang thi công công trình nhanh chóng đưa anh Huấn và anh Đệ đi cấp cứu.

Sáng 2/9, anh Lưu Văn Huấn đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. 

Hai công nhân rơi từ giàn giáo cao 30 mét xuống đất thoát chết thần kỳ
Hiện trường vụ việc. Ảnh: BVPL

Anh Đệ sức khỏe đã ổn định và đang được các bác sỹ bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước theo dõi, chăm sóc. Công an thị xã Phước Long đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, một vụ sập giàn giáo khác từng xảy ra ở Hải Phòng. Tối 8/8, thông tin với PV VTC News, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, một vụ sập giàn giáo vừa xảy ra trên địa bàn xã Bắc Sơn (An Dương) khi công nhân đang thi công trụ sở cây xăng.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả. Tuy nhên, theo VTC News, có ít nhất khoảng 20 người thương vong trong vụ sập giàn giáo này.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) đã tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ sập giàn giáo trên. Các bác sĩ Bệnh viện ích cực huy động lực lượng, trang thiết bị, máy móc tập trung cứu chữa các bệnh nhân.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN