Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:23
RSS

Đồng Nai cách ly 320 người về từ nước ngoài về

Thứ năm, 04/06/2020, 16:26 (GMT+7)

Tại huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, hơn 320 người trở về từ Anh được cách ly tập trung nhằm bảo đảm an toàn trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Cách ly 320 người về từ nước ngoài để phòng Covid-19 tại Đồng Nai
Người dân đã về đến khu cách ly tập trung. Ảnh Dân Việt

Theo Dân Việt thông tin, ngày 4/6, chuyến bay từ nước Anh trở về Việt Nam đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong đó, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận, cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 hơn 320 người trên chuyến bay này. Những người này sẽ được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly ở Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI (huyện Long Thành).

Được biết, tại khu cách ly, các bác sỹ sẽ tiếp nhận, thăm khám và hỏi thăm sức khỏe của những người đang cách ly, để phân công, sàng lọc và chia nơi ở cho người dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Tài - Trưởng ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI, cho biết, khu cách ly đã được chuẩn bị đầy đủ những thiết bị cần thiết trong những trường hợp khẩn. Đồng thời, đội ngũ y bác sỹ cũng sẵn sàng tiếp nhận các công dân vừa nhập cảnh về để đưa đến khu cách ly tập trung. Đến 15h chiều ngày 4/6, cơ sở tập trung huyện Long Thành sẽ sẵn sàng tiếp nhận các công dân.

Trước đó, các cơ quan chức năng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng Canada đưa về nước gần 300 công dân Việt Nam, bao gồm nhiều trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, khách đi du lịch bị kẹt lại và một số du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa. Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa đã cử cán bộ tới Toronto trực tiếp hỗ trợ công dân tại sân bay. 

Ngay sau khi hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Vân Đồn, tất cả hành khách, phi hành đoàn đã được kiểm tra sức khỏe và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN