Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:31
RSS

2 cháu bé bị ngạt trong căn nhà cháy đã qua nguy kịch

Thứ hai, 01/06/2020, 15:56 (GMT+7)

Được giải cứu khỏi hiện trường vụ cháy trong tình trạng ngất xỉu, toàn thân ám khói đen, cả 2 bệnh nhi nhanh chóng nhập viện cấp cứu. Nỗ lực của các bác sĩ đã giúp các bé qua cơn nguy kịch.

2 cháu bé bị ngạt trong căn nhà cháy đã qua nguy kịch
Nạn nhân được giải cứu ra khỏi đám cháy trong tình trạng ngạt khí (ảnh: PC07). 

Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho VNE biết hiện các bệnh nhi đều tỉnh táo, tình trạng suy hô hấp cải thiện tốt, hết toan máu, hết ngộ độc khí CO

Ông Quang thông tin, nạn nhân ngạt khói có hai khả năng sẽ xảy ra là ngộ độc CO và bỏng đường thở. Để giải quyết vấn đề ngộ độc CO, hai bé thở oxy liều cao, tình hình đã cải thiện tốt. Về bỏng đường thở, phải tiếp tục theo dõi thêm. 

Hai bé Đỗ Nam Phương 10 tuổi và Đỗ Lê Phương Tuyền 11 tuổi, được đội cứu hộ đưa ra từ đám cháy nhà trên đường Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân, hôm qua. Bố mẹ các cháu được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Người bố đã tử vong, người mẹ đang được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa.  

Được biết trước đó, khoảng 7h sáng nay 31/5, lực lượng PCCC TP.HCM nhận được tin báo cháy tại một căn nhà 2 tầng trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. 

Công an quận Bình Tân đã điều động 7 xe chữa cháy cùng 29 chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, đám cháy bùng phát mạnh, cột khói bao trùm cả căn nhà và có nhiều người mắc kẹt bên trong. 

Công an sau đó đưa được 7 người ra khỏi căn nhà bị cháy an toàn, trong đó có hai em nhỏ 10-11 tuổi. Vụ hỏa hoạn được cảnh sát xác định không có thiệt hại về người nhưng một số vật dụng sinh hoạt gia đình đã bị thiêu rụi.

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN