Thứ tư, 24/04/2024 | 02:38
RSS

Đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất

Thứ sáu, 26/08/2022, 08:06 (GMT+7)

Ở bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á và xếp trên Thái Lan cùng Indonesia.

Hôm qua 25/8, FIFA vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất của các ĐTQG. Theo đó, ĐT Việt Nam duy trì được điểm số 1.218,84 và tiếp tục đứng hạng 97 thế giới 17 châu Á.

Ở khu vực Đông Nam Á, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn là đội duy nhất nằm trong top 100 thế giới. Các đội lần lượt xếp sau là Thái Lan (hạng 111), Philippines (hạng 134), Malaysia (hạng 148), Indonesia (hạng 155), Myanmar (hạng 158), Singapore (hạng 159), Campuchia (hạng 174), Lào (hạng 183), Brunei (hạng 190) và Timor Leste (hạng 199).

Ở khu vực châu Á các đội dẫn đầu là Iran (hạng 22 thế giới), Nhật Bản (hạng 24) và Hàn Quốc (hạng 28). Tuyển Brazil là đội xếp vị trí số 1 trên BXH FIFA hiện tại với 1837,56 điểm. Các đội Bỉ (1821,92), Argentina (1770,65) và Pháp (1764,85) lần lượt xếp sau.

Tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA
Tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất

Vào tháng 9 tới, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trở lại, qua đó có cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Từ ngày 21 tới 27/9, những chiến binh sao vàng sẽ thi đấu giao hữu tại TP.HCM với Singapore và một đội tuyển khác.

Trong năm 2022, ĐT Việt Nam chỉ còn 1 giải đấu là AFF Cup. Vừa qua, AFF đã thông báo ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số một trước khi bốc thăm chia bảng, chúng ta nằm khác bảng với Thái Lan khi cả hai được xếp nhóm hạt giống số 1.

Cũng liên quan tới bảng xếp hạng FIFA, người hâm mộ bóng đá được dịp bất ngờ khi chứng kiến bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2022 có sự nhầm lẫn nghiêm trọng về quốc kỳ các nước. Tuyển Bỉ, đội khi đó dẫn đầu trên BXH FIFA được đính kèm cờ Brazil và ngược lại.

Trang chủ FIFA cũng đăng nhầm cờ các nước Pháp, Italy hay Argentina trên bảng xếp hạng. Khoảng một lúc sau, sự cố kể trên được khắc phục. Đây là lần hiếm hoi trang chủ FIFA mắc lỗi sơ đẳng như vậy.

Ngoài sự cố nhầm cờ các nước, bảng xếp hạng tháng 8 của FIFA cũng không có sự chính xác ở thứ hạng và điểm của một số quốc gia khiến nhiều bất ngờ và có đôi chút thất vọng.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại