Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:17
RSS

Đối tượng lột đồ, treo con gái 11 tuổi lên xà nhà để đánh đập đã ra trình diện cơ quan công an

Thứ bảy, 06/08/2022, 16:28 (GMT+7)

Theo nguồn tin riêng của Báo Dân Việt, tới chiều 6/8, đối tượng Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã ra trình diện cơ quan công an.

Liên quan vụ việc cháu bé 11 tuổi ở Cương Gián (Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị bố đẻ lột đồ, trói, treo lên xà nhà bạo hành, chiều 6/8, ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin với PV Dân Việt, người bố đã ra trình diện cơ quan công an.

"Hiện công an đang xử lý. Quan điểm của huyện là cần xử lý nghiêm hành vi này để mang tính chất răn đe"- ông Dũng nói.

Đối tượng lột đồ, treo con gái 11 tuổi lên xà nhà để đánh đập đã ra trình diện cơ quan công an

Chính quyền, công an, đoàn thể đang bảo vệ và chăm sóc cháu N cùng anh trai (ảnh được làm mờ do CACC).

Liên quan đến sự việc cha đẻ lột đồ, treo ngược con gái lên trần nhà hành hạ, chiều 8/5, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián) để làm việc về hành vi bạo lực đối với con gái ruột của mình, quy định tại điều 140, Bộ luật Hình sự 2015 về "Tội hành hạ người khác". Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Văn Thắng không có mặt tại nơi cư trú.

Thượng tá Trần Đức Phúc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đồn Biên phòng Lạch Kèn chủ động phối hợp cùng Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Cương Gián khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc. Đồng thời vận động thuyết phục Nguyễn Văn Thắng ra trình diện để xác minh làm rõ vụ việc. Sau gần một ngày, Nguyễn Văn Thắng đã đến Đồn Biên phòng Lạch Kèn để làm việc.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân nói với Dân Việt: "Đối tượng Nguyễn Văn Thắng đã ra trình diện vào sáng nay, chúng tôi đang cho anh em làm việc và sẽ xử lý nghiêm hành vi của người cha này. Các cá nhân, tổ chức không nên đưa hình bé bị người cha lột đồ, đánh đập lên mạng xã hội vì bé N đang tuổi mới lớn, còn đi học sẽ bị xấu hổ với bạn bè, ảnh hưởng đến tâm lý".

Nguồn tin riêng của Dân Việt, làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Thắng thừa nhận hành vi sai pháp luật của mình.

Lê Tập - Hồ Thỏa
Theo Dân Việt