Thứ năm, 25/04/2024 | 22:44
RSS

Đội bóng Trung Quốc nhận 100 bàn thua trong một trận đấu

Chủ nhật, 10/05/2020, 14:59 (GMT+7)

Để phản đối ban tổ chức giải và đội ngũ trọng tài, một CLB tại hạng Ba Trung Quốc đã đứng yên để đối thủ ghi tới 100 bàn thắng.

Tại trận đấu tranh hạng ba Ding Long Cup diễn ra tại thị xã Ngô Xuyên, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) CLB Caiwu đã để thua với tỉ số... 3-100 trước đối thủ Milang.

Các cầu thủ Caiwu chủ động để các chân sút của Milang thi nhau ghi bàn và đứng đếm bàn thắng trong sự bất ngờ của hàng ngàn khán giả có mặt trên sân theo dõi trận đấu.

Được biết, CLB Caiwu cố tình để thua đậm trước đối thủ CLB Milang để phản đối ban tổ chức giải đấu, cụ thể là phán đổi cách làm việc của trọng tài của giải đấu này khiến họ nhận trận thua oan uổng ở vòng đấu trước đó.

Đội bóng Trung Quốc nhận 100 bàn thua trong một trận đấu
Đội bóng Trung Quốc nhận 100 bàn thua trong một trận đấu

Trước đó trong trận bán kết, CLB Caiwu  đã thua CLB Potang ở loạt đá luân lưu 11m. Thủ môn Caiwu đẩy được một quả đá nhưng bị trọng tài thổi phạt vì lỗi di chuyển trước khi đối phương sút. Caiwu cũng cho rằng suốt cả trận đấu, họ liên tục bị trọng tài xử ép.

Sự giận dỗi và mở khung thành cho đối thủ ghi bàn của CLB Caiwu đã thu hút tới hơn 14.000 khán giả theo dõi trực tuyến và tạo ra vô vàn tranh cãi. Trong đó đại đa số người hâm mộ đã phản đối cách thể hiện tiêu cực của đội  bóng này.

Thậm chí không ít ý kiến cho rằng có hành động bán độ trong trận đấu này và yêu cầu cần có một cuộc điều tra để làm rõ vấn đề.

Sự việc tiếp tục là một đòn giáng mạnh vào sự yếu kém của bóng đá Trung Quốc. Trong năm 2019 và đầu năm 2020, bóng đá Trung Quốc đã thể hiện bộ mặt bạc nhược khi liên tục để thua trước các đội Đông Nam Á và gây thất vọng ở vòng loại World Cup khu vực châu Á qua đó nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ nước này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN