Thứ tư, 17/04/2024 | 04:10
RSS

Báo quốc tế: ‘Bóng đá Việt Nam vẫn chưa vượt qua Thái Lan’

Thứ tư, 06/05/2020, 13:31 (GMT+7)

Trang Sport442 phiên bản tiếng Anh cho rằng ĐT Việt Nam vẫn chưa thực sự vượt qua Thái Lan ở đấu trường khu vực Đông Nam Á dù có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian vừa qua.

Kể từ khi HLV Kiatisak lui về làm công tác đào tạo trẻ, cũng là lúc bóng đá Thái Lan có dấu hiệu chững lại. Các tuyển trẻ xứ Chùa vàng thua thảm ở giải khu vực và thường xuyên là bại tướng của tuyển trẻ Việt Nam từ U15, tới U19 và U22.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2020, đội tuyển Việt Nam có được 1.258 điểm tiếp tục giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á, xếp hạng 14 châu Á và hạng 94 thế giới. Trong khi đó Thái Lan chỉ có được 1.178 điểm,  xếp số 2 Đông Nam Á, đứng vị trí thứ 113 thế giới, kém ĐT Việt Nam 19 bậc.

Đội tuyển quốc gia Thái Lan không thể thắng được đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu gần nhất và thất bại trước đội bóng của HLV Park Hang Seo ở giải giao hữu quốc tế. Họ cũng trắng tay với các danh hiệu trong vòng 3 năm trở lại đây và chưa có dấu hiệu trở lại khi đang thất thế ở vòng loại World Cup 2022 dưới thời HLV Nhật Bản Nishino.

Ngược lại, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo có sự tiến bộ vượt bậc và thâu tóm một loạt danh hiệu như vô địch AFF Cup 2018, Á quân U23 châu Á 2018, vô địch SEA Games 2019…

Bóng đá Việt Nam vẫn chưa vượt qua Thái Lan
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan được đặt nhiều kỳ vọng ở VL World Cup

Dẫu vậy, nói về tương quan so sánh thực lực giữa Việt Nam và Thái Lan, trang Sport442 nhận định: “Không phủ nhận, ĐT Việt Nam đã có những tiến bộ khi dũng cảm thi đấu sòng phẳng khi đối đầu với Thái Lan. Tuy nhiên, để nói Việt Nam đã vượt qua Thái Lan vào thời điểm hiện tại vẫn còn là quá sớm”.

Trang báo phiên bản tiếng Anh cho rằng, muốn tìm được chỗ đứng ở đấu trường châu lục, trước hết ĐT Việt Nam cần vượt qua cái bóng lớn mà Thái Lan để lại thời hậu đế chế của Kiatisuk.

“Không phải ngẫu nhiên mà VFF luôn đặt mục tiêu làm chủ Đông Nam Á là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. ĐT Việt Nam cần phải thoát khỏi cái bóng quá lớn của Thái Lan trước khi nghĩ tới việc vươn mình ra châu lục hay Thế giới trong tương lai” – Sport442 viết.

Bảo Bảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN