Thứ năm, 28/03/2024 | 20:49
RSS

Báo Thái Lan bắt bài kế hoạch và mục tiêu của đội tuyển Việt Nam

Chủ nhật, 10/05/2020, 14:12 (GMT+7)

Tờ Siam Sport tỏ ra nắm khá rõ về kế hoạch của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện cả tuyển Thái Lan và Việt Nam đang lên kế hoạch cho AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào cuối năm nay nay. Sự kiện này nhận được sự quan tâm của báo chí hai nước.

Tờ Siam Sport viết về mục tiêu và kế hoạch của đội tuyển Việt Nam: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên kế hoạch cho ĐTQG chuẩn bị ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2020. Mục tiêu của họ là lọt vào vòng tiếp theo ở đấu trường châu lục, đồng thời bảo vệ chức vô địch ở khu vực Đông Nam Á.

Giải AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 25/11 đến ngày 31/12. Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào tháng 9 tới đây. Các cầu thủ sẽ tập luyện và thi đấu giao hữu để tìm lại phong độ. V-League cũng sẽ trở lại vào ngày 24-25 tháng 5 tới”.

Báo Thái Lan bắt bài kế hoạch và mục tiêu của đội tuyển Việt Nam
  Việt Nam và Thái Lan đặt mục tiêu cao ở vòng loại World Cup 2022

Theo truyền thông Thái Lan, dường như Liên đoàn bóng đá nước này không mặn mà lắm với AFF Cup, giải đấu mà họ đã 5 lần lên ngôi vô địch, thay vào đó người Thái muốn dồn sức để có được thành tích vào vòng loại thứ 3 vòng loại World Cup 2022 để thực hiện tham vọng giành vé dự World Cup 2022 tại Qatar vào hai năm tới.

Trong ít tháng tới, người Thái tiếp tục tổ chức giải giao hữu quốc tế King's Cup 2020 (dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31/8 đến 8/9), trùng với thời điểm FIFA Day. FAT đang chờ xác nhận từ FIFA, ông Suphaphong cũng đánh giá King’s Cup 2020 khó mời được những đội bóng tên tuổi tham dự vì ảnh hưởng của dịch bệnh song không tiết lộ có mời đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo hay không.

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim Á quân của King’s Cup, trong khi đó giải đấu trước là kỷ niệm vô cùng đáng quên của người Thái. Trong suốt 47 kỳ King's Cup đã diễn ra, đây là giải đấu mà đội tuyển Thái Lan có thành tích tệ hại nhất.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN