Thứ ba, 23/04/2024 | 03:20
RSS

Danh sách Vua phá lưới V.League 2019: Bổn cũ soạn lại

Thứ ba, 18/06/2019, 09:50 (GMT+7)

Cùng với cuộc đua tới ngôi vô địch V.League 2019, cuộc đua tới danh sách Vua phá lưới mùa giải năm nay đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, những cái tên nổi bật vẫn là ngoại binh giống như nhiều mùa giải trước.

Giai đoạn lượt đi giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam 2019 chính thức khép lại với ngôi đầu thuộc về CLB TP.HCM, với 27 điểm (thắng 8, hòa 3 và thua 2). Đứng ngay sau phía CLB TP.HCM là Hà Nội FC, đội bóng thủ Đô hiện có được 25 điểm sau 13 vòng đấu và vẫn tràn trề cơ hội bảo vệ ngôi Vương.

Đứng cuối bảng xếp hạng hiện đang là Khánh Hòa với chỉ vẻn vẹn 9 điểm sau 13 vòng đấu. Xếp trên phố Biển là hai ứng cử viên cho xuất xuống hạng là Quảng Nam và Nam Định.

Cùng với cuộc đua tới ngôi vô địch V.League 2019, cuộc đua tới danh sách Vua phá lưới mùa giải năm nay đang diễn ra vô cùng hấp dẫn khi nhiều cầu thủ nội đang bám khá sát các tiền đạo ngoại. Đứng đầu danh sách ghi bàn tại V.League sau 13 vòng đấu là tiền đạo Oseni (Hà Nội), Joao Paulo (Viettel), Walsh (HAGL) cùng có được 7 bàn thắng. 

Đứng ở vị trí thứ hai là Pedro Paulo (Sài Gòn), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Lynch (Hải Phòng), Samson (Hà Nội), Joel (HCM) cùng có được 6 bàn thắng.

Hiện có 5 cầu thủ cùng ghi được 5 bàn thắng là Pereira (Nam Định), Kouassi (T.Quảng Ninh), Mạc Hồng Quân (T.Quảng Ninh), Đỗ Merlo (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai).

Vua phá lưới V.League 2019 đứng đầu là tiền đạo Oseni của Hà Nội FC
Danh sách Vua phá lưới V.League 2019 sau vòng 13

Kết thúc 13 vòng đấu, V.League tạm nghỉ 3 tuần tạm nhường  sân chơi cho Cup Quốc gia 2019. 

Lịch thi đấu của vòng 1/8, diễn ra vào ngày 28-6 như sau: Nam Định – Bình Phước, Thanh Hóa – Hải Phòng, Than Quảng Ninh – HA.GL, Viettel – TPHCM, SLNA – Quảng Nam, CLB Sài Gòn – An Giang, Bình Dương – Tây Ninh và Hà Nội – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN