Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:26
RSS

Đan Trường và Cẩm Ly nhận giải thành tựu của Làn Sóng Xanh sau hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật

Thứ năm, 22/12/2022, 07:11 (GMT+7)

Mới đây sau hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật, Đan Trường và Cẩm Ly đã nhận được giải thưởng ở hạng mục Thành tựu Làn Sóng Xanh, được ban tổ chức vinh doanh trong Làn Sóng Xanh 2022.

Sau giai đoạn bình chọn của khán giả từ ngày 10/12 đến 20/12, Ban tổ chức Giải thưởng Làn Sóng Xanh lần thứ 25 -2022 đã công bố đề cử của 10 hạng mục quan trọng do Hội đồng Bình chọn gồm 200 thành viên bỏ phiếu, diễn ra vào sáng 21/12 tại Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH).

Đây là năm thứ 5 Hội đồng Bình chọn của Làn Sóng Xanh với những tên tuổi thâm niên, uy tín trong giới âm nhạc và truyền thông thực hiện bình chọn để tìm ra những tên tuổi, sản phẩm xứng đáng, tôn vinh các sáng tạo và đóng góp cho âm nhạc trong năm.

Tại buổi họp báo công bố đề cử giải Làn Sóng Xanh lần thứ 25-2022, ban tổ chức cho biết ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly sẽ được tôn vinh ở hạng mục Thành tựu Làn Sóng Xanh. Đây là giải thưởng được trao cho các gương mặt ca nhạc sĩ có nhiều năm đoạt giải Làn Sóng Xanh, có dấu ấn nghề nghiệp gắn bó cùng lịch sử giải thưởng này. 

Đan Trường và Cẩm Ly nhận giải thành tựu của Làn Sóng Xanh sau hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật

Đan Trường và Cẩm Ly.

Hạng mục Thành tựu Làn Sóng Xanh bắt đầu được BTC trao giải từ năm 2019. Năm đầu tiên, cặp đôi Lam Trường - Phương Thanh đã xuất sắc giành được giải này, 2022 là năm thứ 2 hạng mục này được trao tiếp tục cho cặp đôi Đan Trường - Cẩm Ly.

Ca sĩ Đan Trường là gương mặt tiêu biểu của giải thưởng Làn Sóng Xanh với bản "hit" đầu tiên Đi Về Nơi Xa. Bản hit này giúp anh lần đầu tiên đoạt giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại Giải thưởng Làn Sóng Xanh 2000. Anh cũng liên tục đoạt giải thưởng này từ năm 2000 đến năm 2008. Sau đó, anh quyết định rút lui khỏi giải thưởng để nhường cơ hội cho những thế hệ tiếp theo.

Đan Trường và Cẩm Ly nhận giải thành tựu của Làn Sóng Xanh sau hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật

Ca sĩ Cẩm Ly sau khi tung hoành ở mảng nhạc trẻ đã lấn sân sang mảng dân ca và được mệnh danh là "nữ hoàng dân ca" của Việt Nam trong thời đại mới, là người tiên phong đưa nhạc dân ca, trữ tình đến gần hơn với giới trẻ, thổi làn gió mới vào các ca khúc trữ tình quen thuộc.

Đan Trường và Cẩm Ly nhận giải thành tựu của Làn Sóng Xanh sau hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật

Cẩm Ly lần đầu được vinh danh tại Làn Sóng Xanh với siêu hit Nếu phôi pha ngày mai kết hợp cùng ca sĩ Đan Trường. Cô liên tục được vinh danh tại Làn Sóng Xanh từ năm 2000 đến năm 2008, sau đó quay trở lại trong năm 2011, 2014 và 2015.

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2022 của Đài TNND TP.HCM (VOH) sẽ diễn ra vào tối 5.1.2023 tại Nhà hát Hòa Bình. 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại