Ngày 24/10 và 25/10, sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội dự kiến đón 3 thành viên BIGBANG gồm G-Dragon, Taeyang, Daesung. Đây là 2 điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nhạc Kpop tại Việt Nam
Mang tên “BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS”, chuyến lưu diễn đánh dấu lần đầu tiên nhóm tổ chức tour toàn cầu sau 9 năm. Theo YG Entertainment, chương trình gồm 33 đêm diễn tại 19 thành phố, bắt đầu ở Goyang (Hàn Quốc) ngày 21/8, kéo dài đến tháng 2/2027.
Lịch trình trải rộng khắp châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương. Tên gọi “XX: COSMOS” sử dụng số La Mã tượng trưng cho chặng đường 20 năm, kết hợp hình ảnh vũ trụ nhằm thể hiện sự gắn kết giữa nghệ sĩ với các thế hệ khán giả.
Trước chuyến lưu diễn, BIGBANG đã có nhiều hoạt động đánh dấu sự trở lại. Tháng 8/2026, nhóm phát hành đĩa đơn kỹ thuật số “BiiiG”, sản phẩm chung đầu tiên kể từ ca khúc “Still Life” ra mắt tháng 4/2022.

BIGBANG hiện chỉ còn 3 thành viên. P.V
Đáng chú ý, tháng 4/2026, bộ ba xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Coachella ở Mỹ. Theo SFGate, màn trình diễn kéo dài khoảng 1 giờ với những bản hit “Bang Bang Bang”, “Fantastic Baby”, “Sober”, “Haru Haru” cùng “Home Sweet Home”.
Sân khấu này đặc biệt có ý nghĩa bởi BIGBANG từng được lên kế hoạch tham gia Coachella năm 2020, nhưng sự kiện bị hủy do đại dịch Covid-19.
Trước đó, tháng 11/2024, G-Dragon, Taeyang, Daesung gây chú ý khi cùng biểu diễn tại lễ trao giải MAMA. Sự xuất hiện của 3 thành viên, đặc biệt qua tiết mục “Home Sweet Home”, làm dấy lên kỳ vọng về một cuộc tái hợp lâu dài.
Không còn phong cách nổi loạn như thời kỳ đầu, BIGBANG hiện mang hình ảnh trưởng thành hơn. Dù đội hình thu hẹp, nhóm vẫn duy trì sức hút nhờ kho ca khúc quen thuộc cùng dấu ấn cá nhân của từng nghệ sĩ.
Hai thập niên thăng trầm của biểu tượng Kpop
Ra mắt tháng 8/2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment, BIGBANG ban đầu gồm G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung, Seungri. Khác với nhiều nhóm nhạc thần tượng cùng thời, 5 chàng trai lựa chọn hip-hop, R&B làm nền tảng, chú trọng cá tính âm nhạc thay vì chỉ xây dựng hình ảnh đồng đều.
Các ca khúc đầu tiên như “La La La”, “V.I.P”, “Dirty Cash” chưa lập tức đưa nhóm lên đỉnh cao. Bước ngoặt xuất hiện năm 2007 với “Lies”, bản hit giúp BIGBANG mở rộng đáng kể lượng người hâm mộ.
Thành công tiếp nối qua “Last Farewell”, “Haru Haru”, “Sunset Glow”. Việc linh hoạt kết hợp hip-hop, nhạc điện tử, pop cùng ballad giúp nhóm tạo dựng màu sắc riêng trên thị trường Kpop.
Một trong những nhân tố quan trọng nhất là G-Dragon. Không chỉ đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm, nam nghệ sĩ còn trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất, góp phần định hình hình ảnh BIGBANG như một tập thể có khả năng tự chủ sáng tạo.
Giai đoạn 2012-2015 được xem là thời kỳ rực rỡ của nhóm. Album “Alive” cùng ca khúc “Fantastic Baby” mở rộng sức ảnh hưởng quốc tế trong khi dự án “MADE” năm 2015 tiếp tục tạo tiếng vang với “Bang Bang Bang”, “Loser”, “Bae Bae”, “Sober”.
Sự thành công không chỉ thể hiện qua âm nhạc. Theo số liệu Forbes được Yonhap dẫn lại, BIGBANG đạt thu nhập trước thuế 44 triệu USD năm 2015, vượt mức 33,5 triệu USD của nhóm Maroon 5 trong cùng thống kê.
Nhóm còn tạo ảnh hưởng đáng kể tới thời trang, phong cách trình diễn, đặc biệt là hình ảnh nghệ sĩ thần tượng trực tiếp tham gia sản xuất âm nhạc. Những dấu ấn này góp phần mở đường cho sự phát triển quốc tế của nhiều thế hệ nghệ sĩ Kpop sau đó.
Tuy nhiên, sự nghiệp BIGBANG không tránh khỏi những biến cố. Năm 2011, G-Dragon liên quan vụ sử dụng cần sa nhưng được đình chỉ truy tố. Cùng năm, Daesung liên quan một vụ tai nạn giao thông gây chết người, song cơ quan công tố quyết định không truy tố.
Năm 2017, T.O.P bị kết án do sử dụng cần sa. Đến năm 2019, Seungri tuyên bố rời nhóm giữa bê bối Burning Sun, sau đó bị kết án, chấp hành án tù liên quan những hành vi phạm pháp.
Những sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh BIGBANG. Hoạt động chung bị gián đoạn, trong khi các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc phát triển sự nghiệp riêng.
Tháng 4/2022, “Still Life” đánh dấu màn trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Khác những bản nhạc sôi động từng làm nên tên tuổi, ca khúc mang màu sắc hoài niệm, thể hiện sự thay đổi của các nghệ sĩ sau nhiều năm.
Năm 2023, T.O.P xác nhận rời nhóm, khiến BIGBANG chính thức chỉ còn G-Dragon, Taeyang, Daesung hoạt động chung.
Sau 20 năm, BIGBANG không còn nguyên vẹn đội hình từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, sự quan tâm dành cho chuyến lưu diễn mới cho thấy những ca khúc, phong cách sáng tạo cùng ký ức âm nhạc mà nhóm để lại vẫn có sức sống đối với nhiều thế hệ khán giả.