Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:02
RSS

Dàn sao đình đám có thu nhập tính bằng cây vàng: Tài tử nhà 700m2 có phải số 1?

Thứ hai, 21/06/2021, 10:30 (GMT+7)

Họ là những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí, có mức thu nhập khủng và dễ dàng mua xe, xây nhà chỉ sau một thời gian ngắn.

Thương Tín, Lý Hùng, Chánh Tín, Phương Dung là những ngôi sao gạo cội đình đám một thời, từng có mức thu nhập nằm trong tốp đầu Vbiz.

Thương Tín

Thương Tín từng được biết đến là “tài tử màn bạc” của điện ảnh Việt, lập kỷ lục tham gia nhiều phim truyện nhựa và video nhất Việt Nam, tổng cộng khoảng 200 bộ phim, có năm đóng tới 12 vai chính. Thời kỳ đỉnh cao, Thương Tín nhận mức cát xê 1 chỉ vàng cho một bộ phim, thu nhập hàng năm trên dưới 10 cây vàng. Những vai diễn để đời của Thương Tính phải kể đến Lưu Kỳ Vọng Ván bài lật ngửa, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn,…


Thương Tín từng là tài tử màn bạc với nhiều vai diễn để đời

Tuy nhiên, thời trẻ Thương Tín khá phong lưu và đào hoa, không những mạnh tay chi 3 cây vàng một đêm để mua vui, liên tục sắm xe sang, hàng hiệu mà còn hẹn hò với nhiều người đẹp nổi tiếng như Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My, đệ nhất mỹ nhân Thẩm Thúy Hằng,… Cho tới nay, nam diễn viên đã có 4 người vợ nhưng chưa từng một lần tổ chức đám cưới, trẻ nhất là người vợ thứ tư, kém ông 32 tuổi.


Thương Tín và Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My

Từ sau scandal đánh bạc bị công an bắt giữ, Thương Tín dường như mất trắng chỉ sau một đêm, sự nghiệp xuống dốc không phanh, phải về quê sinh sống. Sau khi cô con gái nhỏ chào đời, nam diễn viên quyết định quay lại đóng phim, một mình thuê nhà trọ ở Tp Hồ Chí Minh để thuận tiện cho công việc.

Đầu năm 2021, Thương Tín bị đột quỵ và được hàng xóm đưa vào bệnh viện trong tình trạng khó thở, kém tỉnh táo, yếu nửa người bên trái. Trước hoàn cảnh bệnh tật, kinh tế khó khăn của ông, nhiều nghệ sĩ và bạn bè thân thiết đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ để tài tử chữa bệnh.

Sau thời gian điều trị tích cực, hiện nam diễn viên đã bình phục, được khán giả tặng một chiếc xe hơi để thuận tiện đi lại giữa quê nhà Phan Rang và Tp Hồ Chí Minh. Tài tử cho biết, số tiền được hỗ trợ chưa sử dụng hết sẽ dùng để xây một căn nhà nhỏ, mở cửa hàng tạp hóa cho vợ buôn bán và mở sổ tiết kiệm cho con gái.


Diện mạo mới của NS Thương Tín sau khi ra viện

Không những vậy, ông còn được NSƯT Trịnh Kim Chi dẫn đi làm răng, tiết lộ sẽ cùng bạn tham gia một dự án đường điện ở Nha Trang. Ở tuổi 65, tài tử màn bạc lừng lẫy một thời đang từng bước làm lại từ đầu, gầy dựng lại sự nghiệp và chăm lo cho tổ ấm nhỏ.

Lý Hùng

Lý Hùng từng được mệnh danh “nam thần màn ảnh Việt”, “ông hoàng phòng vé” với gia tài trên dưới 100 bộ phim và đa số đều là vai nam chính. Ở thời kỳ vàng son của sự nghiệp, Lý Hùng là nam diễn viên ăn khách với mức cát xê khủng mà cho đến nay, chưa diễn viên trẻ nào vượt qua được. Anh từng nhận mức thù lao 60 cây vàng 1 tập phim (khoảng 30 triệu đồng, tương đương 3 tỷ bây giờ).


Lý Hùng từng khiến công chúng ngưỡng mộ với cát - xê 60 cây vàng 1 tập phim

Sau 30 năm theo đuổi nghề diễn, tích lũy được kinh nghiệm và một số vốn nhất định, Lý Hùng quay về điều hành hãng phim Lý Huỳnh cùng gia đình và chuyển hướng làm đạo diễn, sản xuất phim. Ngoài ra, nam diễn viên còn kinh doanh bất động sản dùng số vàng tích lũy được để mua nhà đất và cổ phiếu của công ty do anh trai điều hành.


Cuộc sống sung túc của nam diễn viên ở tuổi ngũ tuần

Ở tuổi ngũ tuần, Lý Hùng sống trong căn biệt thự xa hoa có diện tích mặt sàn 700 m2 cùng gia đình. Mặc dù có không ít bóng hồng vây quanh và vướng tin đồn tình ái với nhiều người đẹp trong làng giải trí như Ngọc Trinh Diễm Hương,… nhưng hiện tại Lý Hùng vẫn lẻ bóng đi về và là người đàn ông độc thân kim cương của Vbiz.

Chánh Tín

Sinh thời, NSƯT Nguyễn Chánh Tín cũng là một trong những ngôi sao được trả cát – xê cao nhất nhì showbiz. Không chỉ là một diễn viên đình đám, Nguyễn Chánh Tín còn có khả năng ca hát, đạo diễn, sản xuất phim và đạt nhiều thành tựu đáng nể.


NSƯT Nguyễn Chánh Tín ngoài đóng phim còn có khả năng ca hát, đạo diễn

Nam diễn viên từng tâm sự, thù lao đi hát phòng trà khi đó là gần 20 cây vàng mỗi tháng, đóng một bộ phim thì cát – xê lên tới cả trăm cây, nhờ vậy mới có thể tích lũy tiền để mở hãng phim cho riêng mình.

Tuy nhiên, khi thực hiện bộ phim Dòng máu anh hùng năm 2005 và gặp vấn nạn sao chép lậu ở nước ngoài, khiến doanh thu không đạt như mong muốn, không những không thể thu hồi vốn mà Nguyễn Chánh Tín gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ. Khi số nợ lên đến 10 tỷ đồng, gia đình Nguyễn Chánh Tín buộc phải thế chấp căn nhà đang ở.


Vì kinh doanh thua lỗ, nam diễn viên phải thế chấp nhà và ở thuê

Vì muốn có tiền để trả nợ và làm lại từ đầu, tài tử đầu tư thêm bất động sản, dự án trồng rau sạch tại tỉnh Lâm Đồng nhưng liên tiếp gặp thất bại và lần lượt tuyên bố phá sản. Để có tiền trang trải cuộc sống, nam diễn viên gạo cội phải lăn lộn đủ nghề: đi hát phòng trà, bán quán nhậu, đóng phim,….

Tháng 1 năm 2020, nghệ sĩ Chánh Tín đột ngột qua đời tại nhà riêng khiến bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng xót xa.

Phương Dung

Danh ca Phương Dung là một trong những ca sĩ nổi đình nổi đám ở thập niên 60 của thế kỷ XX. Giọng hát tình cảm, sâu lắng của bà đã chinh phục người nghe qua một loạt các ca khúc: Nỗi buồn gác trọ, Những đồi hoa sim, Khúc hát ân tình,….

Vì vậy, nữ ca sĩ khá đắt show, có đêm phải chạy 7 phòng trà, tiền lương hàng tháng từ mỗi phòng trà là 35,000 đồng, ở giai đoạn đó, một cây vàng chỉ trị giá 30,000 đồng. Ngoài biểu diễn tại phòng trà, giọng ca Nỗi buồn gác trọ còn chạy show ở ngoài và thu băng đĩa, tổng thu nhập mỗi tháng lên tới 200 cây vàng. Nhờ vậy, bà có thể lo cho cha mẹ và các em, trở thành trụ cột của gia đình.


Danh ca Phương Dung từng chạy show 7 phòng trà 1 đêm

Khi chia sẻ về thời kỳ huy hoàng của mình, danh ca Phương Dung tự hào cho biết, bà là ca sĩ nhỏ tuổi nhất nhưng lại có xe hơi đầu tiên.

Sau khi kết hôn với một thương gia lớn hơn 13 tuổi, “Nhạn trắng Gò Công” quyết định theo chồng xuất ngoại và sinh liền 8 người con. Sau nhiều năm định cư ở nước ngoài, gần đây nữ ca sĩ đã về nước, làm giám khảo cho một số cuộc thi ca hát và rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.


Ở tuổi U80, danh ca Phương Dung vẫn đi hát và làm giám khảo các cuộc thi

Mặc dù gần bước sang tuổi 80, nhưng ngoại hình, sức khỏe và giọng hát truyền cảm của nữ ca sĩ vẫn khiến khán giả trầm trồ xuýt xoa. Không những vậy, tổ ấm hạnh phúc với người chồng luôn chia sẻ, yêu chiều vợ cho tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay cùng 8 người con hiếu thảo, luôn quan tâm, chăm sóc mẹ của nữ ca sĩ cũng khiến công chúng ngưỡng mộ.

Lâm Mộc (Tổng hợp)
Theo Dân Việt