Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:13
RSS

Cuộc đời tài hoa bạc mệnh của những mỹ nhân Việt khiến người hâm mộ tiếc nuối

Thứ bảy, 19/06/2021, 08:20 (GMT+7)

Nhiều nhan sắc trong làng giải trí Việt đã đột ngột qua đời gây tiếc thương cho đồng nghiệp và công chúng...

NSƯT Thanh Nga

NSƯT Thanh Nga (tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga) sinh năm 1942 tại Tây Ninh. Bước lên sân khấu từ năm 8 tuổi, bà được khán giả vô cùng yêu mến và đặt biệt danh là "Thần đồng cải lương". Năm 1958, Thanh Nga nổi tiếng hơn khi giành giải thưởng Thanh Tâm với vai nữ chính đầu tiên trong vở "Người vợ không bao giờ cưới".

Cuộc đời tài hoa bạc mệnh của những mỹ nhân Việt khiến người hâm mộ tiếc nuối

Nghệ sĩ Thanh Nga. (Ảnh: TL)

Suốt thập niên 60, Thanh Nga được xem là "nữ hoàng" trên sân khấu cải lương miền Nam. Các vở diễn nổi tiếng của bà có thể kể tới như: "Tiếng trống Mê Linh", "Nửa đời hương phấn", "Thái hậu Dương Vân Nga"... Ngoài cải lương, Thanh Nga còn góp mặt vào trong nhiều bộ phim điện ảnh như: Loan mắt nhung, Xa lộ không đèn, Sau giờ giới nghiêm, Lan và Điệp...

Thanh Nga mất ở tuổi 36, sau khi trúng đạn ngay trước cửa nhà ở đường Ngô Tùng Châu (hiện tại là đường Lê Thị Riêng, Quận 1, TP.HCM). Vụ án sau đó được Công an TP.HCM điều tra, hung thủ đã bị bắt giữ. Đối tượng khai ban đầu hắn chỉ có kế hoạch bắt cóc con trai của nghệ sĩ Thanh Nga, việc nổ súng vào hai vợ chồng là ngoài ý muốn.

Vụ ám sát nghệ sĩ Thanh Nga gây chấn động xã hội lúc bấy giờ. Sự ra đi của bà để lại niềm tiếc thương trong lòng đông đảo khán giả. Năm 1984, Thanh Nga được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT. Tên của bà được đặt cho 1 con đường tại Quận 9, TP.HCM vào năm 2015.

Danh ca Ngọc Lan

Danh ca Ngọc Lan (tên thật là Lê Thanh Lan) sinh vào năm 1956 tại Nha Trang. Năm 1980, Ngọc Lan sang Hoa Kỳ và định cự tại vùng Minnesota, rồi bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình hai năm sau đó.

Cuộc đời tài hoa bạc mệnh của những mỹ nhân Việt khiến người hâm mộ tiếc nuối

Danh ca Ngọc Lan. (Ảnh: TL)

Ngọc Lan là nữ ca sĩ đi tiên phong trong việc làm MV và nắm giữ kỷ lục có nhiều lời mời thu âm nhiều nhất với 700 bài hát. Những chuyến lưu diễn của nữ danh ca này luôn được đông đảo khán giả Việt chào đón và phá kỷ lục về mức vé được bán ra.

Đang ở đỉnh vinh quang, Ngọc Lan bỗng mắc một chứng bệnh hiếm gặp gọi là xơ cứng bì khiến nữ danh ca bị đau đớn giày vò và phải chịu đựng biến chứng mù mắt. Bệnh tật khiến Ngọc Lan phải giã biệt cuộc đời ở tuổi 45. Đám tang của Ngọc Lan đã được miên tả là đám tang lớn của cộng đồng người Việt tại California khi có hàng ngàn người tham dự.

Diễn viên Mai Phương

Mai Phương (tên đầy đủ là Phạm Thị Mai Phương) từng tham gia nhiều bộ phim như: "Mộng phù du", "Hương phù sa", "Xóm cào cào", "Trai nhảy", "Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa", "Những thiên thần áo trắng"... Cô được khán giả yêu mến vì vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành. 

Tháng 8/2018, Mai Phương nhập viện vì phát hiện mắc ung thư phổi khi đang làm mẹ đơn thân nuôi con gái nhỏ. Cô nhiều lần ra vào viện để khám chữa với sự trợ giúp của nhiều đồng nghiệp cũng như khán giả.

Cuộc đời tài hoa bạc mệnh của những mỹ nhân Việt khiến người hâm mộ tiếc nuối
 
Nữ diễn viên Mai Phương. (Ảnh: FBNV)

Năm 2019, khi sức khỏe có dấu hiệu khá hơn, nữ diễn viên quay trở lại với công việc. Nhưng đến trước Tết 2020, cô nhập viện trở lại. Tối 28/3/2020, Mai Phương qua đời. Sự ra đi của cô khiến cả showbiz Việt bàng hoàng, tiếc nuối. 

Hoa hậu Thu Thủy

Hoa hậu qua đời vào ngày 5/6/2021 tại nhà riêng ở Long Biên, Hà Nội. Thông tin ban đầu về sự ra đi của người đẹp được dự đoán là do cô bị đột quỵ. Lễ viếng Hoa hậu Thu Thủy đã diễn ra vào 10h45 ngày 8/6/2021 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 ngày 8/6/2021. Sau đó Hoa hậu Thu Thủy sẽ được hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ và an táng tại quê hương Nam Định.

Cuộc đời tài hoa bạc mệnh của những mỹ nhân Việt khiến người hâm mộ tiếc nuối

Hoa hậu Thu Thủy. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ (sinh năm 1976) đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Trong cuộc thi này, cô cũng giành giải trả lời ứng xử hay nhất.

Sau đăng quang, Hoa hậu Thu Thủy từng có thời gian du học tại Mỹ. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz, thay vào đó người đẹp dành thời gian cho các công việc khác. Thu Thủy là một trong những người đẹp được đánh giá "tài sắc vẹn toàn". Cô ít hoạt động ở làng giải trí từng làm nhiều nghề như viết báo, viết văn, biên kịch. Người đẹp kinh doanh nhiều lĩnh vực, từ nhà hàng, khách sạn, bất động sản đến, mỹ phẩm, thực phẩm, spa làm đẹp...

Yến Linh
Theo Dân Việt