Thứ tư, 17/04/2024 | 06:02
RSS

Dân mạng phẫn nộ vì vụ voi mang thai ăn dứa chứa pháo tử vong

Thứ sáu, 05/06/2020, 15:03 (GMT+7)

Câu chuyện về con voi mang thai chết vì ăn dứa nhồi thuốc tại Ấn Độ được lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ cư dân mạng. Được biết, hai người liên quan đã bị bắt giữ trong vụ việc trên.

Voi mang thai ăn dứa chứa pháo nổ khiến dân mạng phẫn nộ, xót xa
Họa sĩ ở khắp nơi vẽ tranh tưởng nhớ con voi. Hình ảnh được dân mạng chia sẻ mạnh mẽ. Ảnh Báo Thanh Niên

Con voi mang thai tại Ấn Độ bỗng dưng bị giết hại dã man sau khi ăn dứa nhồi pháo nổ. Trước khi chết, con voi còn phải chịu đói trong nhiều tuần liền. Được biết, một số nơi để ngăn cản động vật phá hoại mùa màng, nông dân tại Ấn Độ đã nhét những quả pháo nhồi cho chúng ăn. 

Sau khi con voi hoang chết, kết quả giải phẫu tử thi của con voi cho thấy con voi đang mang thai và không thể ăn hoặc uống gì trước khi chết. Đồng thời, những vết thương lớn chảy ra tại miệng con voi là do hậu quả từ vụ nổ của bánh pháo.

Thông tin về vụ việc dẫn tới sự xót thương và phẫn nộ lan truyền trên mạng xã hội Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan cam kết sẽ xử lý nghiêm khắc với những thủ phạm gây ra vụ việc gây đau lòng này. Không chỉ vậy, câu chuyện còn gây ra nhiều luồng ý kiến giữa việc lên án sự nhẫn tâm của con người, hay một hiện thực đau lòng vẫn còn hiện hữu tại vùng quê Ấn Độ.

Tuy nhiên, sự phẫn nộ dường như chiếm đa số trong dòng quan điểm, bởi lí do dẫn đến sự việc đau lòng trên là sự nhẫn tâm của con người khi chứng kiến con voi ăn quả dứa nhồi thuốc nổ nhưng không giúp đỡ. 

Đội thành viên phản ứng giải cứu voi đã chia sẻ rằng: "Con voi đã tin tưởng tất cả mọi người. Khi quả dứa nổ tung, có lẽ nó đã nghĩ về đứa con trong bụng mình, gần 20 tháng nữa là nó có thể chào đón con nhỏ. Mẹ voi không làm hại bất cứ một ai kể cả khi nó đau đớn chạy khắp nơi trong làng. Nó không giẫm hay phá bất cứ tài sản nào, cho đến cuối cùng, con voi vẫn đối xử tốt với những người đã làm hại nó”, dẫn lời Báo Thanh Niên.

Mới đây theo Times Of India, đội điều tra thuộc sở lâm nghiệp Kerala (Ấn Độ) đã bắt giữ 2 người liên quan đến cái chết của con voi nhưng chưa tiết lộ danh tính. Đại diện thanh tra cảnh sát cho biết, Sở lâm nghiệp cùng cảnh sát đang phối hợp để điều tra vụ việc và sẽ tìm ra người đứng sau tội ác này.

Trước sự việc, Bộ trưởng Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu Prakash Javadekar đã chia sẻ rằng, văn hóa Ấn Độ không bao giờ dung dưỡng cho những kẻ nhẫn tâm lừa voi ăn thuốc nổ và cố ý giết chết con voi.

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.