Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:59
RSS

Cựu cầu thủ La Liga lập hattrick, Thái Lan vượt khó ngày ra quân AFF Cup

Thứ bảy, 19/11/2016, 19:21 (GMT+7)

Nếu không có phong độ chói sáng của tiền đạo Teerasil Dangda, cựu cầu thủ La Liga thì Thái Lan có lẽ đã ôm hận trước đối thủ.

Trận khai mạc AFF Cup 2016 là cuộc đối đầu rất đáng chú ý Thái Lan và Indonexia, 2 đội bóng có khá nhiều duyên nợ trong quá khứ.

Đương kim vô địch tỏ rõ sức mạnh với cựu cầu thủ La Liga

Đương nhiên với vị thế của nhà vô địch, Thái Lan được đánh giá cao hơn đối thủ. Đó là còn chưa kể tới việc bóng đá Indonexia đã không còn giữ được vị thế đáng gờm như trong quá khứ, do đó rất nhiều nhà chuyên môn đã đưa ra nhận định về một khởi đầu hoàn hảo dành cho thầy trò Kiatisak.

Và quả thực, những gì diễn ra trong khoảng thời gian đầu trận đã cho thấy sức mạnh đáng gờm của người Thái. Đội bóng "xứ sở chùa vàng" nhanh chóng chiếm lấy thế trận và tạo ra hàng loạt pha dứt điểm đáng chú ý về lưới đói phương.

Và 2 tình huống trong số đó đã được Peerapat và đội trưởng Dangda, cựu cầu thủ La Liga cụ thể hóa, qua đó giúp cho thầy trò Kiatisak có được hiệp 1 vô cùng Mỹ mãn.

Có được lợi thế khá an toàn, Thái Lan chủ động chơi chậm và nhường quyền kiểm soát bóng nhiều hơn cho Indonexia. Nhưng vấn đề ở chỗ, sự cầu toàn của người Thái suýt chút nữa đã khiến họ phải trả giá.

Chỉ trong vòng 2 phút ( từ 53' đến 56'), tận dụng sự chủ quan ơ là đến từ hàng phòng ngự Thái Lan. Indonexia bất ngờ có được liên tiếp 2 bàn thắng lần lượt do công của Boas Salossa và Lerby Eliandry. 

Nhưng chỉ có điều, khi bị dồn vào hoàn cảnh khó khăn nhất, bản lĩnh của đội bóng số 1 Đông Nam Á đã được Thái Lan phát huy rất đúng lúc.

Khi mà các đồng đội đang có phần bị tâm lý thi đấu sau 2 bàn thua chóng váng thì cựu cầu thủ Laliga Dangda với tấm băng thủ quân trên tay đã phát huy rất tốt giá trị của mình.

Hattrick của cựu cầu thủ La Liga giúp Thái Lan có 3 điểm đầu tiên tại AFF Cup

Hattrick của cựu cầu thủ La Liga giúp Thái Lan có 3 điểm đầu tiên tại AFF Cup

Kinh nghiệm của cựu cầu thủ La Liga được Dangda phát huy tối đa. Ở các phút 79 và 90+3, không ai khác chính là tiền đạo 28 tuổi này tự mình lập công để chấm dứt hi vọng làm nên bất ngờ của Indo.

Tuy đối diện với không ít thách thức, nhưng cuối cùng Thái Lan vẫn có được 3 điểm đầu tiên tại bảng A, đồng thời có được sự khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup mà họ đã đạ được cách đây 2 năm.

Trong khi đó, cơ hội dành cho Indonesia vẫn còn rất nhiều khi trươc mắt đội bóng của Afried Riedl còn có 2 trận đối đầu với chủ nhà Philippines (22/11) và Singapore (25/11) .

Chung cuộc: Thái Lan 4-2 Indonesia (hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn

Thái Lan: Peerapat 4', Dangda 36' 79' 93'

Indonesia: Boas Salossa 53', Lerby Eliandry 56'

Đội hình ra sân

Thái Lan: Kawin; Peerapat, Adison, Sarach Yooyen, Tristan Do; Sirod, Anan, Prathum; Chanathip, Dangda, Tanaboon.

Indonesia: Kurnia Meiga; Abdul Lestaluhu; Basna, Benny Wahyu; Lerby Eliandry, Stefano Lilipaly, Andik Vermansyah, Rizky Pora; Aryanto, Pradana, Boas Salossa.

 

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus