Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:02
RSS

Cuộc sống viên mãn của nghệ sĩ Phú Đôn ở tuổi 61 bên vợ trẻ kém 25 tuổi

Chủ nhật, 16/01/2022, 16:24 (GMT+7)

NSƯT Phú Đôn được biết đến là "diễn viên có gương mặt khắc khổ bậc nhất Việt Nam" với gương mặt sầu não, thân hình nhỏ thó. Ngoài đời, nam diễn viên 61 tuổi có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ trẻ kém 25 tuổi.

Vóc người gầy gò, làn da ngăm đen và gương mặt nhiều nếp nhăn, anh toát lên nét hiền lành, khắc khổ. Bởi thế, khi đóng phim truyền hình, đạo diễn thường chọn nghệ sĩ Phú Đôn vào vai nghèo khó. Biệt danh "diễn viên có gương mặt khắc khổ" nhất màn ảnh Việt Nam được khán giả tặng riêng cho Phú Đôn.

Bản thân Phú Đôn lại tự hào, xem đó là thương hiệu của riêng mình. Bù lại, nghệ sĩ Phú Đôn có cách diễn độc đáo, chân thật không đi theo lối mòn, chọn nhân vật có số phận đặc biệt. Chính vì thế, những vai diễn của anh không hề một màu mà có màu sắc, tính cách riêng để lại ấn tượng cho khán giả. Nhờ đó, những vai diễn trong các tác phẩm như Tivi về làng, Ma làng, Bão qua làng, Nàng dâu order, Hoa hồng trên ngực trái.... đều ghi đậm dấu ấn với khán giả. 

Cuộc sống của nghệ sĩ có gương mặt khắc khổ nhất ở tuổi 61 bên vợ trẻ kém 25 tuổi

Nghệ sĩ Phú Đôn là người gốc Hà Nội nhưng thường vào vai nông dân chân chất.

Nghệ sĩ Phú Đôn sinh năm 1960 trong gia đình gốc Hà Nội. Anh là con út trong gia đình 8 người con. Bố anh là NSƯT Lại Phú Cương-nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam.  Bén duyên nghệ thuật từ năm lên 6 tuổi, cậu bé Phú Đôn được đứng trên sàn diễn Nhà hát Kịch Việt Nam trong hai vở diễn. Khi trưởng thành, anh ứng tuyển ngay vào lớp đào tạo diễn viên khóa 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam. Đến với nghệ thuật một cách nghiêm túc, nghệ sĩ Phú Đôn luôn cống hiến cho khán giả những tác phẩm tốt nhất. Nhờ những tác phẩm ấn tượng, năm 2019, nghệ sĩ Phú Đôn nhận danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú. 

"Tôi luôn không bằng lòng nên khó có vai nào nhớ mãi hay ám ảnh lâu. Mỗi vai diễn, tôi đều cố gắng làm tốt hết sức có thể. Nhưng khi xem lại, tôi lại nghĩ mình có thể làm tốt hơn", nghệ sĩ Phú Đôn chia sẻ trên Vnexpress, bản thân diễn viên Phú Đôn không bao giờ than phiền chuyện bị thương khi hành động, vất vả vì thời tiết không thuận lợi. Anh cho biết, đó là nghề nghiệp, đã chọn làm nghệ sĩ, anh phải chấp nhận mọi khó khăn

Năm 2020, NSƯT Phú Đôn chia tay Nhà hát Kịch Việt Nam về hưu. Phú Đôn khắt khe trong công việc, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Anh không đồng tình quan điểm khán giả đang quay lưng với sân khấu mà cho rằng "người làm nghề chưa biết đặt sân khấu trước mặt họ, nhiệm vụ của họ là tạo ra những tác phẩm hay để khán giả phải kéo đến rạp". Bởi thế, anh kỹ lưỡng trong từng chi tiết. 

Cuộc sống của nghệ sĩ có gương mặt khắc khổ nhất ở tuổi 61 bên vợ trẻ kém 25 tuổi

Nghệ sĩ Phú Đôn bên bà xã kém 25 tuổi. Ảnh: Vietnamnet.

Miệt mài với nghề diễn, nghệ sĩ Phú Đôn kết hôn khá muộn. Năm 45 tuổi, anh mới tổ chức đám cưới với chị Hồng Vân, kém 25 tuổi, qua mai mối của gia đình. điều thú vị là vợ cũng chính là một fan ruột của diễn viên Phú Đôn. Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ Phú Đôn có nhiều thời gian hơn cho gia đình, con cái. Đó là thú vui bình dị mà anh cảm thấy hạnh phúc khi ngày ngày được thực hiện.

Lúc rảnh, anh phụ vợ chăm con, làm việc nhà. Mỗi khi có thời gian, anh đưa vợ con đi ăn, du lịch thư giãn, hâm nóng tình cảm gia đình. Anh nói: "Ở cái tuổi này, chỉ mong mạnh khỏe, bình an bên vợ con, cống hiến thêm chút cho nghề nghiệp là mãn nguyện". 

Nói về bà xã trẻ kém 25 tuổi, Phú Đôn cho biết: "Tôi chả phải làm gì cho khác bản tính của tôi cả. Vợ tôi yêu tôi vì thế, vì sự giản dị. Tính tôi thích sự tự nhiên, không gò ép. Tôi cũng có nhiều mối tình, người ta yêu đơn phương tôi cũng có, tôi yêu đơn phương người ta cũng có nhưng tôi quan niệm yêu là phải từ 2 phía và có lẽ là trước khi yêu vợ tôi bây giờ, tôi chưa có mối tình thực sự nào. Còn cơ duyên gặp vợ tôi bây giờ thì tôi cho đó là số phận, cô ấy cũng là fan hâm mộ tôi nữa".

Cuộc sống của nghệ sĩ có gương mặt khắc khổ nhất ở tuổi 61 bên vợ trẻ kém 25 tuổi

Tổ ấm hiện tại của nam nghệ sĩ. Ảnh: Vietnamnet.

Ở tuổi 61, nghệ sĩ Phú Đôn có cuộc sống hạnh phúc bình dị bên vợ và hai con (1 trai, 1 gái). Chia sẻ trên Vietnamnet, nghệ sĩ Phú Đôn nói: "Mình là nghệ sĩ, đã trải qua nhiều thân phận, phải đóng nhiều cuộc đời, gần như ở đâu, lĩnh vực nào cũng biết một chút nên cũng không cầu toàn. Chung quy lại, có lẽ ta sẽ có hạnh phúc nếu ta biết nhìn nó một cách thật giản dị".

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại