Thứ ba, 23/04/2024 | 20:32
RSS

Nghệ sĩ Hoài Linh trở lại với sân khấu sau ồn ào từ thiện

Thứ ba, 04/01/2022, 14:32 (GMT+7)

Sau gần nửa năm ở ẩn vì vướng ồn ào từ thiện, danh hài Hoài Linh chính thức trở lại sân khấu vào ngày 7/1 tới cùng nghệ sĩ Việt Hương.

Trưa ngày 4/1, một người bạn của danh hài Hoài Linh đăng poster có mặt nam nghệ sĩ thu hút sự chú ý của dư luận. Theo thông tin trên poster đăng tải, Hoài Linh sẽ trở lại sân khấu vào ngày 7/1/ tới.

Ngoài Hoài Linh, trên poster còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Việt Hương và diễn viên Khương Ngọc. Sau nhiều đồn đoán, đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Hoài Linh trở lại sân khấu với khán giả sau gần nửa năm ở ẩn vì vướng ồn ào từ thiện.

Hoài Linh chính thức trở lại với sân khấu sau loạt ồn ào từ thiện

Hoài Linh trên poster mới nhất. 

Trước đó, vào tháng 5/2021, Hoài Linh vướng ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020. Làn sóng chỉ trích Hoài Linh dâng cao hơn khi danh hài thừa nhận sự việc này và sau đó đã lên kế hoạch trao tiền hỗ trợ cho người dân vào tháng 6/2021. Tổng số tiền Hoài Linh nhờ ê-kíp giải ngân là 15,2 tỷ đồng. Sau đó, danh hài cũng đăng clip công khai minh bạch đầy đủ mọi chứng từ liên quan.

Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở đây khi một số cá nhân tranh luận việc Hoài Linh giải ngân tiền hỗ trợ từ thiện. Những người này đã làm đơn tố cáo danh hài có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau khi vướng ồn ào tiền từ thiện từ tháng 5 tới nay, Hoài Linh vẫn chưa lộ diện trước công chúng. 

Hoài Linh chính thức trở lại với sân khấu sau loạt ồn ào từ thiện

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa công bố kết luận điều tra kết quả từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh.  Theo đó, phía Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết: “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23.11.2021".

Ngày 30.11.2021, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM là có căn cứ, đúng pháp luật”.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại