Thứ hai, 29/04/2024 | 02:22
RSS

Công Phượng nhận sự ưu ái đặc biệt từ CLB HAGL

Thứ sáu, 04/12/2020, 15:47 (GMT+7)

Theo kế hoạch, đội bóng phố Núi tập trung vào ngày hôm nay 4/12 để chuẩn bị cho mùa bóng 2021. Riêng Công Phượng được phép vắng mặt không cần tập trung để có thêm thời gian bên người vợ mới cưới.

Sự kiện:
V.League 2020

Hôm qua 3/12, Công Phượng sẽ tổ chức tiệc cưới lần thứ 3 với Viên Minh tại quê nhà Đô Lương, Nghệ An trên sân bóng nông thôn với hơn 1.000 khách mời. Trước đó, Phượng và Viên Minh đã 2 lần tổ chức tiệc cưới ở Sài Gòn và Phú Quốc.

CLB HAGL đã tặng "quà" cho Công Phượng khi quyết định miễn cho anh tập trung sớm cùng các đồng đội chuẩn bị cho V.League 2021. Theo kế hoạch, đội bóng phố Núi tập trung vào ngày hôm nay 4/12 để chuẩn bị cho mùa bóng 2021, tất cả các tân binh và dàn cầu thủ đội một đều có mặt. Riêng Công Phượng được phép vắng mặt không cần tập trung để có thêm thời gian bên vợ mới cưới.

Được câu lạc bộ HAGL cho nghỉ tập trung, Công Phượng chỉ phải tập trung ở đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo vào ngày 6/12 tại Hà Nội tới đây.

Công Phượng nhận sự ưu ái đặc biệt từ CLB HAGL
Công Phượng nhận sự ưu ái đặc biệt từ CLB HAGL

Ở mùa giải năm ngoái, Công Phượng cùng Văn Sơn và Đức Lương thi đấu cho TP HCM. Tại đội bóng Sài thành, tiền đạo gốc Nghệ thi đấu tuyệt hay và đóng góp tới 9 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trong đó có 6 pha lập công ở V.League trở thành chân sút nội tốt nhất của giải đấu dù nghỉ gần hết giai đoạn hai của giải đấu vì chấn thương.

Với việc Anh Đức đã luống tuổi, Tiến Linh và Đức Chinh không có được phong độ tốt nhất trong thời gian qua, Công Phượng được kỳ vọng sẽ là nhân vật chủ chốt trên hàng công của đội tuyển Việt Namvòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2021 vào năm tới và có cơ hội sở hữu quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Hiện tại sau 5 năm xuống núi, Công Phượng đang sở hữu cho riêng mình 95 pha lập công trên mọi đấu trường và cấp độ đội tuyển, tiền đạo này đang hướng tới cột mốc 100 bàn thắng ở tuổi 26 vào năm tới, một kỷ lục ghi bàn với một cầu thủ trẻ như Công Phượng.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN