Thứ ba, 23/04/2024 | 13:16
RSS

Công an đang lần tìm người cầm đầu vụ côn đồ đi xe sang đập phá cổng làng

Thứ sáu, 30/08/2019, 11:27 (GMT+7)

Công an hiện vẫn đang điều tra vụ việc nhóm côn đồ xăm trổ 20-25 người đi ô tô tới đập phá cổng làng Phú Viên, xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Người lao động, liên quan đến vụ việc nhóm côn đồ xăm trổ 20-25 người đi ôtô tới đập phá cổng làng Phú Viên, xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến thời điểm này Công an huyện Nông Cống đã triệu tập 11 đối tượng để lấy lời khai, phục vụ điều tra.

Bước đầu, công an xác định, trong số 11 đối tượng được triệu tập có 5 người đang là công nhân của Công ty cổ phần KH GROUP, có địa chỉ tại số 1 Nguyễn Chí Thanh, TP Thanh Hóa, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Khắc Kiên. Đây là công ty có mỏ đất ở đồi Phú Viên (xã Trường Minh) vận chuyển đất gây ô nhiễm môi trường, nứt cổng làng khiến người dân bức xúc.

Trả lời báo chí hôm 28/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống cho biết, theo thông tin tố giác của người dân có khoảng 20 đối tượng kéo tới đập phá chân đế cổng làng Phú Viên, cơ quan này đã triệu tập 11 đối tượng, những người còn lại đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an đang lần tìm người cầm đầu vụ côn đồ đi xe sang đập phá cổng làng
Cổng làng bị đập phá. Ảnh: NLĐ

Về đối tượng cầm đầu, đứng sau "chỉ đạo" nhóm côn đồ, Công an huyện Nông Cống nói đang lần tìm kẻ cầm đầu.

Trước đó, Báo giao thông đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 20/8, có khoảng 20-25 thanh niên xăm trổ mang theo hung khí như gậy, tuýp sắt... đi trên 7 ô tô tới cổng làng Phú Viên, xã Trường Minh, huyện Nông Cống, Thanh Hóa rồi tổ chức đập phá chân đế của cổng làng này.

Phát hiện sự việc trên, hàng trăm người dân tri hô vây kín cổng làng, dùng xe công nông, xe ba gác ra chặn xe ô tô để làm rõ nhóm côn đồ vô cớ kéo tới đập phá cổng làng. Tuy nhiên, khi thấy người dân kéo tới đông, nhóm côn đồ đã nhanh chóng lên 5 xe ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ lại 2 chiếc ô tô.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN