Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:37
RSS

Cô gái chạy xe máy tới viện sinh sau đó bỏ rơi con

Thứ tư, 07/08/2019, 20:22 (GMT+7)

Sau khi 1 mình chạy xe máy tới bệnh viện sinh con xong, sản phụ đã rời khỏi bệnh viện gần 2 ngày qua, nghi bỏ rơi con mình.

Cô gái chạy xe máy tới viện sinh sau đó bỏ rơi conCháu bé được y tá tại bệnh viện chăm sóc. Ảnh: Người Lao Động

Báo Người Lao Động đưa tin, chiều 7/8, ông Y Lâm Niê, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết bệnh viện đang chăm sóc bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ lại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 5/8, một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột chờ sinh. Người này khai tên là Hồ Thị Thanh Tr. (27 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Ít phút sau khi nhập viện, sản phụ này sinh 1 bé trai nặng 3 kg.

Tuy nhiên, đến sáng 6/8, bác sĩ tới yêu cầu đưa bé đi tiêm thì không thấy sản phụ cũng như người nhà. Lúc này các sản phụ trong phòng nói mẹ bé đã bỏ đi để lại con trai và đồ đạc.

Thông tin trên VietnamNet, một vị lãnh đạo bệnh viện cho biết thêm, khi sản phụ vào viện, bác sĩ hỏi thăm tình hình thì người này kể, người thân bận đi đám cưới nên phải tự chạy xe máy một mình đến viện sinh con.

Cũng theo vị này, hiện sức khỏe cháu bé tốt. Khi biết hoàn cảnh, nhiều người ngỏ ý muốn nhận cháu bé về làm con. Phía bệnh viện đã trình báo công an và chính quyền địa phương để làm các thủ tục theo quy định.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN