Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:01
RSS

Nữ lao động Việt bỏ rơi con mới sinh ở Đài Loan bị bắt

Thứ năm, 28/03/2019, 17:16 (GMT+7)

Hãng tin Đài Loan CNA ngày 28/3 dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm bị bắt giữ là một phụ nữ người Việt, 20 tuổi, họ Nguyễn.

Nữ lao động người Việt bị bắt hôm 27/3 sau khi một bé gái sơ sinh được tìm thấy gần công trường xây dựng ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan, vào sáng cùng ngày.

Dựa trên camera an ninh, cảnh sát xác định cô gái họ Nguyễn, 20 tuổi, là nghi phạm và bắt cô này tại ký túc xá của một công ty điện tử, nơi cô làm việc hơn một năm nay. Họ cũng tìm thấy một con dao mà Nguyễn được cho là đã dùng để cắt dây rốn của đứa trẻ.

Nữ lao động Việt bỏ rơi con mới sinh ở Đài Loan bị bắt
Chân dung nữ lao động Việt. Ảnh: CNA

Khai nhận với cảnh sát, Nguyễn cho biết, cô sinh con trong phòng vào ngày 26/3 và bỏ rơi bé vì không đủ khả năng chăm sóc. Bé gái được quấn nhiều lớp khăn và quần áo, đặt trong hộp các-tông và được một người qua đường phát hiện và báo cảnh sát.

Bé sơ sinh hiện đã chuyển đến bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Nhân viên xã hội sẽ chăm sóc em trong thời gian người mẹ bị thẩm vấn và giam giữ về việc bỏ rơi con, cảnh sát cho biết.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN