Thứ tư, 24/04/2024 | 09:26
RSS

Bị phạt 150 triệu vì mang bánh tét sang Đài Loan làm quà

Chủ nhật, 03/03/2019, 11:22 (GMT+7)

Một người phụ nữ khi mang bánh tét sang Đài Loan làm quà đã bất ngờ bị chịu khoản phạt 150 triệu đồng. Nữ hành khách đã từ chối nộp phạt, đồng thời rời Đài Loan trong cùng ngày.

Bị phạt 150 triệu vì mang bánh tét sang Đài Loan làm quàHai chiếc bánh tét nhân thịt lợn của du khách Việt chứa thịt lợn chưa được kiểm dịch

Truyền thông Đài Loan đưa tin, một nữ hành khách 56 tuổi đã mang theo hai chiếc bánh tét làm quà trên chuyến bay từ Việt Nam sang Đài Loan. Tuy nhiên, nữ hành khách này bị chặn lại ở cửa hải quan và bị yêu cầu trả khoản tiền phạt 200.000 Đài tệ (hơn 150 triệu đồng).

Bức xúc khi thấy khoản tiền phạt quá lớn, nữ hành khách đã từ chối nộp phạt, đồng thời rời Đài Loan trong cùng ngày.

Theo luật ban hành kể từ ngày 15/2 tại Đài Loan, những du khách từ Việt Nam mang theo thịt lợn hoặc các chế phẩm liên quan đến thịt lợn vào Đài Loan sẽ bị phạt nặng. Bộ luật này được áp dụng ngay sau khi Việt Nam phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi.

Trước đó, Đài Loan đã thông báo kiểm tra tất cả hành lý kể cả xách tay của du khách đến từ Việt Nam sau khi một vị khách khởi hành từ TP. HCM bị phát hiện đem một chiếc bánh mỳ kẹp thịt lợn vào Đài Loan dương tính với bệnh cúm lợn châu Phi (ASF).

Theo Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan (COA), mẫu bánh mì dương tính với ASF đã được phát hiện trong cuộc kiểm tra ngẫu nhiên một hành khách Đài Loan tại sân bay Đài Nam sau khi người này bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đài Loan hôm 5/2.

Xem thêm:

Một chiến sỹ CSGT bị tàu hỏa tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.