Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:19
RSS

Vụ người phụ nữ bị sát hại lúc đi tập thể dục: Công an nói gì về nhân chứng uống nước bồn cầu tử vong?

Chủ nhật, 03/03/2019, 09:29 (GMT+7)

Trên đường đi tập thể dục vào buổi tối, một người phụ nữ đã bị kẻ lạ mặt dùng dao sát hại. Sau khi vụ việc xảy ra, người phụ nữ đi cùng cũng là nhân chứng duy nhất của vụ án bất ngờ uống nước rửa bồn cầu và tử vong tại bệnh viện.

Vụ người phụ nữ bị sát hại lúc đi tập thể dục: Công an nói gì về thông tin người đi cùng là hung thủ?Con đường nơi xảy ra vụ án mạng

Khoảng hơn 20h’ tối ngày 28/2, trong lúc đi tập thể dục tại con đường bê tông cạnh bờ mương thuỷ lợi nằm trên địa bàn Cụm 2, xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội), bà Đ.T.P. (SN 1972, trú tại địa chỉ trên) đã bất ngờ bị kẻ lạ mặt dùng dao đâm tử vong.

Đến khoảng 20h30’, anh Đỗ Hoàng Nam (một người cháu họ của bà P.) trên đường đi chơi về tá hoả phát hiện bà P. nằm bất động bên vệ đường. “Lúc này tôi đang đi chơi về, trong lúc đi qua con đường trên thì phát hiện một người phụ nữ nằm bất động bên vệ đường.

Lúc này, tôi chưa biết đây là bà P. nên đã hô hào thêm một số người nữa nhanh đến hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thời điểm phát hiện vụ việc, nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, đầu hơi chếch ra bên ngoài, vùng ngực trái có xuất hiện vết đâm, máu chảy nhiều”, anh Nam thông tin.

Tại khu vực bụi chuối gần hiện trường vụ việc, người dân tìm kiếm thì phát hiện bà C.T.H. (SN 1975, trú cùng địa chỉ - người đi bộ cùng bà P. trước đó) với bộ dạng hoảng hốt. “Bà H. sau đó được người thân khẩn trương đưa lên xe máy và chở về nhà”, anh Nam thông tin thêm.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện cách hiện trường chừng 50m một con dao nhọn cắm xuống mương nước gần đó. Con dao này được xác định là hung khí khiến bà P. tử vong.

Quá trình trích xuất camera giám sát của một hộ dân gần hiện trường vụ việc cho thấy vào khoảng 8h5’ có xuất hiện hình ảnh cuối của bà P. và bà H. Thời điểm này vẫn không xuất hiện biểu hiện gì bất thường từ phía 2 người.

Một người thân của nạn nhân P. (người trực tiếp lau rửa cho nạn nhân trước lúc khâm niệm) thông tin. “Bà P. bị tử vong bởi một nhát đâm ở vùng ngực, ngoài ra trên người không xuất hiện bất cứ vết thương nào khác”.

Tại một diễn biến khác của sự việc, sau khi được người thân dùng xe máy chở về nhà, bà H. đã đi thẳng vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa sau đó uống nước rửa bồn cầu để tự tử. Mặc dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng nhân chứng duy nhất của vụ việc cũng đã tử vong.

Vụ người phụ nữ bị sát hại lúc đi tập thể dục: Công an nói gì về thông tin người đi cùng là hung thủ?2Hình ảnh cuối cùng của bà P. (áo đỏ) đi bộ cùng bà H. (áo hoa) trước khi bị sát hại

Sau khi bà H. tử vong, nhiều thông tin cho rằng bà H. chính là người đã sát hại bà P. sau đó uống nước rửa bồn cầu để tự tử. Qua tìm hiểu được biết, bà H. có tiền sử về bệnh thần kinh và đã từng một lần dùng kéo đâm vào cổ để tự tử nhưng bất thành.

Một thông tin được người dân cung cấp cho thấy, thường ngày có 1 tốp 4 người (bà H., bà P. và 2 người nữa) đi bộ cùng nhau. Tuy nhiên tối xảy ra vụ việc, chỉ có 2 nạn nhân đi bộ cùng nhau.

Ghi nhận của PV tại thời điểm buổi chiều ngày 1/3, bên cạnh một số thông tin từ người dân cho rằng bà H. chính là hung thủ ra tay sát hại bà P. thì nhiều người dân và người thân của bà H. lên tiếng phản bác.

Lý do được đưa ra là bà H. tuy trước đó có tiền sử bệnh thần kinh nhưng không quá nặng, thời điểm khi vụ án xảy ra, sức khoẻ của bà H. thường. Về việc bà H. trước đây từng tự tử, bà M. (một người dân) cho biết:

“Bà H. dùng kéo tự tử do có buồn phiền về chuyện gia đình thôi chứ không phải do bệnh tình tái phát. Hơn nữa, bà H. vẫn sinh sống, làm việc bình thường, thậm chí còn buôn bán, kinh tế gia đình bà ấy cũng khá giả”.

Bên cạnh đó, gia đình bà H. và bà P. ở cạnh nhau. Thời điểm bà H. dùng kéo tự sát, bà P. thường xuyên qua lại, động viên nên 2 người phụ nữ coi nhau như chị em ruột thịt trong nhà. Về phía 2 gia đình trước đó cũng không có mâu thuẫn gì.

Liên quan đến những thông tin trên, lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ cho biết tới thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và chưa có bất cứ thông tin kết luận về hung thủ sát hại bà P.

Vị lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ cũng thông tin thêm, hiện phải chờ kết quả giám định vân tay trên con dao dính máu được tìm thấy gần hiện trường và thông tin bà H. chính là người sát hại bà P. là chưa có cơ sở.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Một chiến sỹ CSGT bị tàu hỏa tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN