Thứ năm, 18/04/2024 | 18:00
RSS

Rúng động nghi án cha sát hại con 8 tuổi phi tang thi thể xuống sông Hàn

Thứ hai, 25/02/2019, 14:38 (GMT+7)

Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đangđiều tra, làm rõ vụ nghi án cha giết con gái 8 tuổi rồi ném xác xuống sông Hàn phi tang khiến dư luận rúng động


Đối tượng ​Bùi Văn Hời. 

Thông tin trên Tri thức trực tuyến, ngày 25/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ Bùi Văn Hời (34 tuổi, ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng khoảng 2h ngày 24/2, Công an Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, quê Thái Bình) về việc cháu ngoại của bà Huyền là B.T.U.N. (SN 2011) bị cha ruột là Bùi Văn Hời giết và phi tang xác xuống sông Hàn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an lập tức vào cuộc điều tra. Đến 4h sáng nay, công an đã bắt giữ nghi can Bùi Văn Hời. Tại cơ quan điều tra, Hời cho biết đã ly dị vợ cũ từ tháng 3/2018, sau đó đưa con gái là cháu N. vào Đà Nẵng sống.

Ban đầu đối tượng gửi con tại một nhà chùa. Đến tháng 1/2019, Hời đón cháu N. về sống chung với người yêu Ly Chi Won (quốc tịch Hàn Quốc) tại các khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng. Quá trình sinh hoạt, giữa Hời nhiều lần đánh con gái. Biết được điều này chị Huyền nhiều lần gọi điện cho Hời. Trong thời gian này, người tình của anh ta bỏ về Hàn Quốc.

Khoảng 14h ngày 1/2/2019, Hời dùng tay bóp cổ con gái ruột tử vong trong một khách sạn ở quận Sơn Trà. Sau đó, đối tượng bỏ xác nạn nhân vào túi xách và ném xuống sông Hàn, đoạn cầu Thuận Phước, Vietnamnet cho hay.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh đối với đối tượng Hời, đồng thời tiến hành tìm kiếm thi thể cháu N.


Xem thêm: Tình tiết bí ẩn vụ giết người rồi đốt xác phi tang vào tối 30 Tết

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN